![]() |
Đề án số hóa truyền hình dự kiến sẽ tạo ra một thị trường đầu thu truyền hình số mặt đất (STB) lên tới trên 350 triệu USD từ nay đến năm 2020, chưa kể là một thị trường TV số cũng được dự báo là lên tới hàng trăm triệu USD. Theo ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, chắc chắn sẽ có một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp trong nước và Trung Quốc trong việc chạy đua cung cấp thiết bị thu truyền hình số tại thị trường Việt Nam.
Hiện Bộ TT&TT đang gấp rút triển khai công tác tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Tại Đà Nẵng sẽ tắt sóng analog vào tháng 6/2015, còn 4 thành phố Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng và Cần Thơ sẽ tắt sóng analog vào tháng 12/2015.
Các doanh nghiệp điện tử cũng đã tuyên bố sẵn sàng cung ứng thiết bị tivi số và STB chuẩn DVB-T2 vào thị trường 5 thành phố kể trên. Tuy nhiên, đang có một số ý kiến thắc mắc, Nhà nước sẽ quản lý tình trạng đầu thu "lậu", chảo "lậu" ra sao khi triển khai số hóa.
Trước ý kiến này, ông Trần Minh Tuấn, Phó Viện Trưởng Viện Chiến lược TT&TT cho biết, Bộ Tài chính sẽ chủ trì tổ chức triển khai kiểm soát việc nhập khẩu, còn Bộ Công thương sẽ chủ trì tổ chức triển khai kiểm soát chất lượng các thiết bị truyền hình lưu thông trên thị trường. Trong đó, hai ngành hải quan và quản lý thị trường sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ để hạn chế tình trạng đầu thu "lậu" và chảo "lậu" lọt vào thị trường.
Song ông Tuấn cũng cảnh báo, cơ quan nhà nước sẽ làm hết trách nhiệm, nhưng việc có ngăn chặn được tình trạng hàng lậu tràn vào hay không còn phụ thuộc vào ý thức của người dân. Người dân không nên tham rẻ, mua hàng nhập lậu, hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc, bởi những mặt hàng này chưa qua kiểm định chất lượng kỹ thuật. Nếu tivi hay STB không đảm bảo không thu được sóng truyền hình số, hoặc chất lượng sóng không ổn định sẽ khiến người dân lãng phí tiền.
Ông Tuấn cũng lưu ý, người dân không nên tiếp tục mua sắm các thiết bị tivi, STB không có nhãn mác, nhất là các loại STB chuẩn DVB-T thu sóng truyền hình số của VTC. Mà ngay từ thời điểm này nên chuyển sang mua sắm mới luôn tivi số hoặc STB chuẩn DVB-T2, vì loại chuẩn này sẽ cho phép thu được cả sóng analog và sóng số chuẩn thấp hơn là DVB-T.
Từ 3 năm nay, VTC không cung ứng ra thị trường STB nữa nhưng do VTC vẫn phát sóng quảng bá hơn 30 kênh truyền hình trong nước, nên có nhiều doanh nghiệp và cá nhân vẫn nhập khẩu các loại STB chuẩn DVB-T từ Trung Quốc về bán với giá rẻ, chỉ từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/STB, nên rất nhiều hộ dân vẫn tiếp tục mua mới để thu sóng truyền hình VTC.
Như ICTnews đã nhiều lần phản ánh, mặc dù VTC không cung cấp hàng chính hãng, trong 3 năm qua, lực lượng chức năng đã bắt giữ khá nhiều các loại STB nhái nhãn mác của VTC được vận chuyển và tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành. Ước tính hiện có khoảng hơn 3,5 triệu hộ dân đang thu sóng truyền hình quảng bá của VTC, trong đó có khoảng 2/3 là STB trôi nổi. Các STB chuẩn DVB-T này sẽ không sử dụng được khi VTC nâng cấp phát sóng theo chuẩn DVB-T2.
Hiện VTC đang đề xuất, Bộ TT&TT Nhà nước cho phép VTC phát sóng số DVB-T song song với DVB-T2, sau khi số lượng các đầu thu và tivi cũ này hỏng, người dân sẽ tự động chuyển đổi sang dùng sản phẩm DVB-T2/MPEG4. Khi đó VTC mới chấm dứt phát sóng số DVB-T.
Xem danh mục các model tivi số chuẩn DVB-T2/MPEG4 được cung cấp từ 1/4 tại đây.
