ho thuy dien Hoa Binh anh 1

Đập thuỷ điện Hòa Bình sáng 13/6. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Bắc Bộ tiếp tục đón mưa vừa, mưa to và dông từ ngày 13 đến 15/6. Nhiều nơi có khả năng mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 120 mm.

ho thuy dien Hoa Binh anh 2

Hồ thủy điện Hòa Bình tiếp tục thực hiện xả lũ trong sáng 13/6 theo công điện của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai.

ho thuy dien Hoa Binh anh 3

Trước khi xả lũ, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 108.87 m, cao hơn mực nước cao nhất trước lũ là 3,87 m; lưu lượng về hồ 3.360 m3/s, lưu lượng xả 2.300 m3/s.

ho thuy dien Hoa Binh anh 4

Nhiều người dân sinh sống gần đây rủ nhau ra bờ sông ngắm nhìn hồ xả lũ và thưởng thức không khí mát mẻ.

ho thuy dien Hoa Binh anh 5

Các hàng nước dọc bờ sông đông khách vào giờ trưa. Gió lớn mang theo hơi nước làm dịu đi cái oi bức của mùa hè.

ho thuy dien Hoa Binh anh 6

Khu vực vào tham quan hồ thủy điện những ngày xả lũ được giới hạn nghiêm ngặt, không cho phép lại gần khu vực cửa xả.

ho thuy dien Hoa Binh anh 7

Phạm Thìn từ Hà Nội về quê chơi, đúng dịp này đã tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm. Cô cho biết cũng ít khi hồ mở cửa xả lũ nên rất thích thú. "Tôi có chút hồi hộp khi đứng quan sát dòng nước xối xả, nhìn khung cảnh rất hùng vĩ", Thìn chia sẻ.

ho thuy dien Hoa Binh anh 8

Gia đình chị Hoài, anh Tuấn di chuyển quãng đường 20 km từ huyện Cao Phong xuống đập thủy điện để chiêm ngưỡng hồ xả nước. "Gia đình tôi đi từ sáng sớm, buổi trưa nắng thì ngồi quán nước cạnh bờ sông, rất mát mẻ. Chủ yếu cho các con đi vì chúng thích", chị Hoài chia sẻ.

ho thuy dien Hoa Binh anh 9

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đã mở một cửa xả đáy vào sáng 13/6 và mở tiếp cửa xả đáy thứ 2 vào lúc 13h cùng ngày.

ho thuy dien Hoa Binh anh 10

Theo dự báo, từ tháng 7 đến tháng 9, khu vực miền núi phía Bắc sẽ có diễn biến thời tiết phức tạp. Lượng mưa cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 15-30%, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn các hồ thủy điện thuộc liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

ho thuy dien Hoa Binh anh 11

Trước đó, để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du cần đưa dần mực nước hồ Sơn La về cao trình 200,0m. Mực nước hồ Hòa Bình sẽ được đưa về cao trình 105,0 m trước ngày 15/6.

Theo Zing

Thủy điện Hòa Bình mở thêm 2 cửa xả đáy, nhiều nơi miền Bắc nguy cơ ngập lụtDo ảnh hưởng xả của hồ thủy điện Hòa Bình và mưa lớn những ngày tới, một số tỉnh miền Bắc có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ.