Lòng chảo Danakil Depression, nằm ở sa mạc Danakil của Ethiopia, được coi là nơi nóng nhất có người ở trên thế giới. National Geographic gọi đây là "nơi khắc nghiệt nhất trái đất".

TIN BÀI KHÁC:


Danakil Depression là nhà của người Afar. Họ vẫn sinh sống trên mảnh đất mà nhiệt độ trung bình của năm đạt tới 35 độ C (95 độ F) này, với mức nhiệt cao nhất có thể lên tới xấp xỉ 62,8 độ C.

Vùng lõm này nằm ở độ sâu 100m so với mực nước biển và có rất nhiều mỏ sulfur, đá đỏ và muối. Các nhà địa chất tin rằng, muối ở đây lắng dần theo thời gian, khi nước Biển Đỏ gần đó dâng cao định kỳ làm ngập khu vực. Cái nóng quá khắc nghiệt ở vùng sa mạc này làm nước lụt bốc hơi và để lại muối mặn.

Ở Danakil, muối có nghĩa là tiền. Toàn bộ nền kinh tế địa phương phụ thuộc vào khai mỏ và buôn bán khoáng sản.

Những người thợ mỏ thường dùng các cách thức truyền thống - dùng lạc đà vận chuyển, dùng cuốc xẻng và dây thừng - để khai thác, đóng gói và chuyển muối ra khỏi vùng chảo lõm. Đây là một công việc nguy hiểm, bởi nắng nóng có thể giết chết bất kỳ người nào không chuẩn bị tốt.

Thỉnh thoảng động đất cũng xảy ra khiến mặt đất nứt vỡ và nuốt chửng những con lạc đà.

Thanh Hảo (Theo BI)