Ngày 18/4, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết, đang điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại một căn chòi trên địa bàn.

Nạn nhân được xác định là anh N.V.H. (28 tuổi, ngụ ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: H.H

Thông tin ban đầu, trưa ngày 17/4, người dân gần đó phát hiện anh H. đã tử vong trong tư thế treo cổ tại một căn chòi trông rẫy tại xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc.

Người dân nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng sau đó có mặt bảo vệ hiện trường, phong tỏa khu vực xung quanh, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Một số người dân cho biết, gia đình anh H. hoàn cảnh khó khăn, cô ruột của H. liên hệ vào trông rẫy bưởi được khoảng 10 ngày thì xảy ra sự việc đau lòng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.