
Ông Cris Tunon – Phó trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho biết tại buổi họp báo công bố các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ 2 (6-12/5/2013) do Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp cùng Tổ chức Y tế thế giới - WHO tại Việt Nam tổ chức chiều 6/5.
![]() |
| Ý thức người đi bộ tại Việt Nam chưa cao. |
Theo ônng Cris Tunon, vấn đề Việt Nam đang gặp phải là thiếu hệ thống hạ tầng giao thông cho người đi bộ, ngoài ra, trong những quy hoạch mới nhiều khi chỉ tập trung ưu tiên xây dựng hạ tầng cho giao thông cơ giới, bỏ quên nhu cầu của người đi bộ.
Cụ thể, như xén vỉa hè để mở rộng ngã tư, xây cầu vượt, thậm chí nhiều cổng trường học còn không có chỗ dành cho người đi bộ sang đường...
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, cho biết: Hành vi vi phạm TTATGT liên quan đến người đi bộ ở Việt Nam chỉ chiếm 3,2%, tập trung chủ yếu là đối tượng sinh viên tại các trường Đại học.
Con số này không lớn so với các hành vi vi phạm khác, tuy nhiên cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT…
Ông Hiệp cũng nói rõ, ngoài nguyên nhân do ý thức chưa cao thì tình trạng người đi bộ vi phạm pháp luật về giao thông một phần do chúng ta đang thiếu hạ tầng dành cho người đi bộ.
Vì thế ngay tại thời điểm này, UBATGT Quốc gia cùng với lực lượng chức năng địa phương đang tích cực xử lý các vi phạm liên quan đến lấn chiếm vỉa hè, đường dành cho người đi bộ, đồng thời tiến hành chỉnh trang lại biển báo hiệu, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường dành cho người đi bộ…
Ông Hiệp cũng cho biết, từ ngày 6/5, CSGT Hà Nội sẽ xuống đường hướng dẫn cho người đi bộ sang đường đúng nơi quy định. Tại những nơi đủ điều kiện sang đường, sau khi được hướng dẫn, người đi bộ vẫn cố tình vi phạm sẽ bị xử phạt.
Trong tuần lễ từ ngày 6 – 12/5, đồng loạt tại 63, tỉnh thành của cả nước sẽ diễn ra các hoạt động như: Tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ an toàn đường bộ lần 2, phổ biến kiến thức pháp luật về giao thông; Cải thiện hạ tầng giao thông cho người đi bộ; Hướng dẫn người đi bộ sang đường đúng quy định, chấp hành tín hiệu đèn giao thông; Tăng cường xử phạt vi phạm đối với người đi bộ, xử phạt người điều khiển xe cơ giới không chấp hành quy định nhường đường cho người đi bộ.
|
Theo thống kê của WHO, mỗi năm trên thế giới có hơn 1,2 triệu người chết do TNGT đường bộ, trong đó khoảng 22% số người tử vong là người đi bộ. Riêng tại Việt Nam, số người đi bộ tử vong vì TNGT chiếm khoảng 14 % trong tổng số các vụ TNGT. So với các nước phát triển thì tỉ lệ người đi bộ chết vì TNGT cao hơn từ 4-6%. |
Vũ Điệp
