Trao đổi với phóng viên ICTnews, ông Phương cho rằng,việc cài đặt phần mềm diệt virus trên smartphone phụ thuộc vào hệ điều hành mà người dùng sử dụng. Như đối với hệ điều hành Android, do đây là một hệ điều hành mã nguồn mở nên nhiều tội phạm mạng có cơ hội tiếp cận sâu hơn với hệ điều hành này và số lượng người dùng Android trên thế giới đang là nhiều nhất, vì thế hệ điều hành này là mục tiêu số 1 với kẻ xấu. Ngoài ra, có rất nhiều loại mã độc viết ra trên hệ điều hành này. “Vì thế, CMC vẫn khuyên người dùng Android nếu có ít kiến thức bảo mật và sử dụng Internet an toàn thì nên cài phần mềm diệt virus”, ông Phương nói

Cũng theo ông Phương, đối với người dùng iOS hay Windows Phone, kiến trúc 2 hệ điều hành khá khác nên việc viết mã độc trên những hệ điều hành này khó hơn rất nhiều so với Android. Vì thế, nên số lượng mã độc ở trên 2 hệ điều hành này ít hơn nhiều so với Android và cũng phải yêu cầu một điều kiện đặc biệt để chạy nhưng nguy cơ vẫn là có.

Thông tin từ Phonearena cho thấy, rất nhiều ứng dụng độc hại đã được người sử dụng Android tải về khiến những mã độc nằm bên trong chúng có khả năng tàn phá khoảng 1,3 triệu tài khoản Google. Mã độc này thu thập dữ liệu từ điện thoại bị nhiễm và cài vào đó một rootkit. Một khi điện thoại bị root, các tài khoản email sẽ bị đánh cắp và loại mã được cài vào bên trong ứng dụng sẽ buộc máy cài đặt thêm nhiều ứng dụng độc hại nữa.

Các hacker được trao quyền truy cập vào Google Photos, Google Play, Google Docs và tài khoản Gmail của người sử dụng. Những người đang sử dụng các phiên bản Android mới (Marshmallow, Nougat) rất may là không gặp phải loại mã độc này. Những lỗ hổng này xuất hiện trên Android Jelly Bean, KitKat và Lollipop. Khoảng 1,3 triệu tài khoản Google có nguy cơ bị ảnh hưởng, 57% tại châu Á, 19% tại châu Mỹ, 15% tại châu Phi và 9% tại châu Âu.