Nếu như bạn bình thản trước tin Microsoft phát hành bản Windows 8 Consumer Preview và chỉ tập trung cập nhật cho Windows 7, hãy biết rằng mình không phải trường hợp cá biệt.

Trên thực tế, theo số liệu từ hãng phân tích Net Applications, chỉ có khoảng 11% người dùng Internet truy cập mạng từ thiết bị Windows 8 trong tuần trước, gần như không tăng thêm chút nào so với tháng Ba.
Để so sánh, số người dùng download Windows 7 trong giai đoạn beta năm 2009 lên tới 40%.
Theo Net Applications, đây là một dấu hiệu cho phép suy đoán rằng người dùng kém hứng thú với Windows 8 hơn hẳn so với Windows 7. Có rất nhiều lý do để giải thích cho tâm lý lạnh nhạt này. Chẳng hạn, tất cả sự thay đổi nổi bật nhất ở Windows 8 dường như đều xoay quanh phiên bản dành cho cấu trúc chip ARM (với tên gọi chính thức là Windows RT). Thế nhưng phiên bản này lại chưa được phát hành rộng rãi tới công chúng bởi Microsoft vẫn đang kiểm soát chặt nó trong tay các OEM và đối tác thiết kế.
Thế nhưng có lẽ rào cản lớn nhất cho việc Windows 8 bản thử nghiệm được ứng dụng rộng rãi là vì Windows 7 có vị trí quá vững chắc trong lòng người dùng. Ngay từ khi Windows 7 mới tung ra các bản beta và Release Candidate, người dùng đã đua nhau dùng thử hệ điều hành mới này sau khi chán ngấy Vista. Cho tới thời điểm này, Windows 7 chính là hệ điều hành an toàn, dễ dùng, ổn định nhất mà Microsoft từng phát hành.
Câu hỏi đặt ra là liệu Windows 7 có trở thành Windows XP của thập niên này hay không, và đại đa số người dùng desktop có từ chối nâng cấp lên Windows 8 vì lo sợ mất đi một hề điều hành khiến họ thoải mái, dễ chịu khi sử dụng chăng? Chúng ta sẽ có câu trả lời khi loạt máy tính Windows 8 đầu tiên lên kệ vào mùa thu tới.
Y Lam