Chia Yong Choon, giám đốc marketing khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Hàn Quốc của hãng chip NXP Semiconductors, nói trong bối cảnh thị trường di động tại các nước phát triển đã bão hoà, cơ hội của các hãng “dế” nằm ở các nước mới nổi như Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc.
Tuy nhiên, người dùng tại các thị trường này cũng “đòi hỏi và tham lam” như khách hàng tại các nước phát triển, nhưng lại “nhạy cảm với giá cả” hơn.
Do đó, các nhà sản xuất ĐTDĐ không thể mang đến những thị trường này loại máy cao cấp, đắt đỏ. Họ phải hài hoà các tính năng và đặt chúng vào trong những mẫu máy giá rẻ cho đối tượng khách hàng này.
Chia cho rằng để đạt mục tiêu này, chip là bộ phận rất quan trọng. Theo hãng nghiên cứu thị trường Mỹ IDC, các hãng sản xuất chip đang đưa nhiều linh kiện hơn vào chip, giúp giảm chi phí và tiết kiệm “kích thước” của điện thoại, khiến chip trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà sản xuất “dế”, những người muốn đưa càng nhiều tính năng vào sản phẩm càng tốt.
Và không chỉ người dùng được lợi, các nhà cung cấp dịch vụ di động cũng được lợi từ những thiết bị đa năng này, vì họ có thể thu phí dịch vụ, theo IDC.
Theo ZDnet