![]() |
Chiếc điện thoại Vertu Signature Cobra. Ảnh: Slashphone |
ICTnews - Tại Ấn Độ, nhu cầu mua "dế" đang chuyển dần từ 30-40 USD lên 60-150 USD. Thậm chí không ít người dám bỏ ra 30.000 USD để mang về một "con" Vertu.
Tại một cuộc đấu giá từ thiện chiếc ĐTDĐ nổi tiếng Nokia Vertu ở một câu lạc bộ đêm Mumbai tuần trước, “con dế” trang trí bằng châu báu này đã được bán với giá 30.000 USD sau khi các ngôi sao điện ảnh và doanh nhân lao vào đặt giá.
Ở mức giá bình thường là 380.000 rupee (9.250 USD), nhu cầu mua chiếc Vertu Ferrari 1947 và những chiếc máy thượng hạng khác tại Ấn, thị trường ĐTDĐ phát triển nhanh nhất thế giới, vẫn tăng ào ạt.
“Nhu cầu đối với loại hàng hoá xa xỉ đang tăng, điều đó rõ nhất ở ĐTDĐ”, Rajiv Popley, Giám đốc Popley Group, một hãng làm đồ kim hoàn, nói. “Chúng tôi bắt đầu bán 5 chiếc Vertu từ tháng 3 vừa rồi. Đến nay, chúng tôi đã bán được 30 chiếc”. Ông nhấn mạnh rằng những chiếc điện thoại Vertu phổ biến với giá 14.600 USD, mẫu đắt nhất lên đến hơn 97.000 USD.
Các nhà kinh doanh di động Ấn Độ thu hút được khoảng 7 triệu người dùng mới mỗi tháng. Trong khi những người dùng di động đầu tiên mua loại điện thoại rẻ, cơ bản, thì hầu hết những người thay “dế” đều dùng loại đắt tiền hơn.
“Điều thú vị là quan niệm sai lầm rằng hầu hết mọi người muốn mua những mẫu máy 30-40 USD”, Carolina Milanesi, Giám đốc nghiên cứu tư vấn điện thoại của công ty chuyên nghiên cứu thị trường Gartner, nói. “Sự thực mọi người muốn những mẫu máy “có đẳng cấp” một chút, thường là ở mức giá khoảng 60 USD”.
Nhu cầu ngày càng “sang” hơn
Trong khi những chiếc điện thoại cơ bản có thể chỉ 20 USD, Gartner ước tính điện thoại nhiều tính năng sẽ chiếm hơn 40% thị trường sang năm, và những chiếc điện thoại thông minh cao cấp chỉ chiếm khoảng 10%.
“Cách đây 3-4 năm, danh mục sản phẩm của chúng tôi phần lớn là loại máy đơn sắc”, Asim Warsi, Giám đốc marketing Samsung Telecom India nói. “Giờ đây thậm chí chúng tôi không bán máy đơn sắc nữa, bởi người dùng không thích. Họ muốn chiếc máy có camera và MP3”, ông nói. Những chiếc máy này có giá khoảng 2.500-6000 rupee (60-150 USD).
Hiện nay Ấn Độ đã “qua mặt” Mỹ, chỉ sau Trung Quốc trở thành thị trường số 2 của nhà sản xuất ĐTDĐ hàng đầu thế giới Nokia.
Nhu cầu về chiếc điện thoại Vertu “xa xỉ phẩm”, có giá bán lẻ hơn 5.500 USD tại Ấn, đang tăng cao. Nokia chỉ mới tung chiếc Vertu Signature Cobra - một chiếc điện thoại bằng vàng và sappire gắn thêm con rắn bằng kim cương và ruby đang trườn bên cạnh - tại Paris và Mumbai năm ngoái.
Trong cuộc chiến mảng thị trường cao cấp với Nokia, Motorola cũng đã ký hợp đồng với ngôi sao Bollywood Abhishek Bachchan để quảng cáo cho sản phẩm của hãng, bao gồm chiếc RAZR.
Tuy nhiên, Gartner cảnh báo nhà sản xuất rằng nhu cầu đại chúng vẫn là những chiếc điện thoại cơ bản, rẻ dành cho những người dùng đầu tiên. Gartner cũng dự báo thị trường ĐTDĐ Ấn Độ sẽ tăng gấp đôi lên 426 triệu người dùng vào năm 2011, hay 58% dân số nông thôn và 95% dân số đô thị.
Huyền Thương
Theo Reuters
