
Các bị cáo: Nhâm Đức Thông (SN 1958), Phạm Văn Kiêm (SN 1952) bị xét xử về tội
“Che giấu tội phạm”; Nguyễn Thế Cường (SN 1964) về tội “Không tố giác tội phạm”.
Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao: Khoảng 15 giờ, ngày 30-5-2009, do mâu
thuẫn trong việc buôn bán, xuất khẩu hàng hoá, Nguyễn Tiến Phương đã chỉ đạo Bùi
Hải Bài gọi điện cho Nguyễn Tiến Chung và Khổng Thanh Thu đưa người mang theo vũ
khí đến thôn Lục Chắn thuộc xã Hải Sơn, TP Móng Cái (Quảng Ninh), đánh các anh
Lê Văn Điệp và Nguyễn Minh Trí (tức Sỹ), người của Công ty TNHH Hồng Công bị
thương nặng, rồi đưa sang bên kia biên giới giết chết hai anh Điệp và Trí...
![]() |
| Các bị cáo tại phiên tòa |
Kết thúc phiên toà phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Tiến Phương 20 năm tù; Nguyễn Tiến Chung tù chung thân; Bùi Hải Bài 15 năm tù; Nhâm Đức Thông, Phạm Văn Kiêm 4 năm tù giam về tội "Che giấu tội phạm”; Nguyễn Thế Cường 18 tháng tù về tội "Không tố giác tội phạm".
Ngoài số tiền đã bồi thường ở phiên toà sơ thẩm, tại phiên toà phúc thẩm này, anh em nhà Phương, Chung còn phải bồi thường thêm 200 triệu cho các gia đình bị hại.
Liên quan đến vụ án này còn có Vũ Ngọc Tuất, Nông Văn Môn, Vũ Huy Đô, Ty Tuấn Luân và Khổng Thanh Thu, hiện đang bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã đặc biệt.
N.C
