Người gỡ "cháy số" cho Hà Giang

4 năm liên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (2003-2006), 2 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, Bằng khen của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bằng khen của UBND tỉnh Hà Giang giai đoạn 2003-2007 về thành tích lao động giỏi… và năm 2008 này anh còn được đề nghị trao tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ nhất. Thế nhưng, với Nguyễn Văn Bắc, Ba mươi hai tuổi đời, những việc anh đã làm được chỉ đơn giản xuất phát từ niềm say mê công việc, từ tình cảm gắn bó với mảnh đất địa đầu Tổ quốc - Hà Giang.

Năm 2001, cầm trong tay mảnh bằng tốt nghiệp cao đẳng tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Bắc hăm hở quay lại Hà Giang, nơi anh đã sinh ra và lớn lên với khát khao cháy bỏng được góp sức xây dựng miền đất còn nhiều khó khăn này. Vào làm việc tại Trung tâm ứng cứu thông tin thuộc Bưu điện Hà Giang, Bắc cùng anh em không quản ngày đêm bám sát mạng lưới và ứng cứu kịp thời. Việc thức đêm, ăn cơm không đúng bữa là chuyện thường xuyên đối với họ. Có hôm đi ứng cứu thông tin, các anh phải thức suốt 2-3 đêm liền. Vất vả thế nhưng Bắc luôn hăng hái với công việc.

Đặc biệt, với những kiến thức đã được trang bị cùng khả năng linh hoạt và sáng tạo, Bắc đã có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần giải quyết tình trạng cháy số của mạng viễn thông Hà Giang trong giai đoạn 2001-2003 và 2006. Cụ thể, để mở rộng dung lượng, phát triển máy kịp thời trong điều kiện hệ thống tổng đài ở Hà Giang hầu hết là tổng đài cũ điều chuyển từ các tỉnh khác về, có dung lượng thấp (mỗi huyện chỉ có 1 tổng đài 512 số), Bắc và các anh em trong trung tâm đã thu gom các tổng đài cũ, cùng họ tổng đài STAREX-IMS, APR về, rồi tiến hành kết nối, cấy ghép để mở rộng thêm 6 tổng đài tại các trạm viễn thông (mỗi tổng đài tăng thêm được từ 128 đến 384 số); tận dụng tổng đài cũ, ghép phân kênh cho tổng đài NEAX-XS, đã mở rộng và tăng dung lượng cho 7 tổng đài. Với các sáng kiến trên, tình trạng cháy số trong toàn mạng viễn thông Hà Giang đã được khắc phục, kịp thời cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Những cố gắng, nỗ lực của Nguyễn Văn Bắc đã được các cấp lãnh đạo ghi nhận, đầu năm 2008, anh được giao trọng trách mới: Phó giám đốc kiêm Chủ tịch công đoàn Trung tâm viễn thông I, Viễn thông Hà Giang.

Đọc toàn bộ bài báo trên báo Bưu điện Việt Nam số 49 ra ngày 19/6/2008