
Nhiệt độ tại Hà Nội sáng 29 Tết ở mức 17-19 độ, mưa phùn xuất hiện từ sáng sớm
và ngày càng nặng hạt. Trên các tuyến phố và trong các khu chợ, người dân Hà Nội
phải mặc áo mưa đi sắm Tết. Càng về trưa, người đi mua sắm càng đông.
![]() |
| Đội ô đi mua đào vì trời mưa phùn nặng hạt |
![]() |
| Người dân tấp nập mua sắm trong chợ Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội) vào sáng sớm 29 Tết |
Theo ghi nhận của phóng viên VietNamNet, các cửa hàng bán quần áo đã qua thời điểm đông khách nhất và hầu hết đều đã đóng cửa, nhiều cửa hàng bán đồ ăn vỉa hè cũng nghỉ để chuẩn bị Tết. Các mặt hàng được người dân lựa chọn nhiều nhất trong sáng 29 Tết là hoa, các loại quả, đồ cúng, thực phẩm tươi sống, hải sản, bánh kẹo, rượu bia, giò chả, rau tươi các loại, vv …
![]() |
| Các loại quả tươi, cau trầu rất đắt hàng |
![]() |
|
Giá các loại quả tươi tăng cao dịp Tết |
![]() |
| Các loại hoa tươi đa dạng về chủng loại, đáp ứng nhu cầu người dân dịp Tết |
Giá của những mặt hàng này có xu hướng tăng: Xoài cát 130-140 ngàn đồng/kg; khế
50 ngàn đồng/kg, chuối 100 ngàn đồng/nải 17-20 quả, bưởi 50-60 ngàn đồng/quả, vv
… Hoa hồng 10 ngàn đồng/bông, hoa ly 70 ngàn đồng/cành, rau xanh tăng giá khoảng
30% so với ngày thường.
Tết năm nay, các loại đào, quất mini là sự lựa chọn của nhiều người dân. Trung
bình mỗi cành đào nhỏ có giá 70-80 ngàn đồng, phù hợp với túi tiền “eo hẹp vì
suy thoái kinh tế” của nhiều hộ gia đình.
![]() |
| Người dân nườm nượp đi sắm Tết |
![]() |
| Cảnh đìu hiu ở các quầy bán hoa phong lan. Năm nay, các loại hoa đắt ế ẩm rõ rệt |
Trong khi hoa đào, quất nhỏ đắt hàng ở các chợ dân sinh thì các điểm bán hoa phong lan, các loại hoa đắt tiền trên phố Láng Hạ khá ế ẩm. Mới 29 Tết nhưng chủ cửa hàng bán hoa phong lan ở cổng công viên India Grandi đã treo biển giảm giá 30% song cũng vẫn vắng khách.
![]() |
| Người dân chọn mua đồ sứ |
![]() |
| Sáng 29 Tết Hà Nội có mưa phùn nặng hạt, nhiều người đi đường phải dừng lại mua áo mưa. Trong những ngày Tết, miền Bắc sẽ có mưa phùn vào sáng sớm, trưa chiều hửng nắng |
Ngọc Anh








