Người khiếm thị lướt web thế nào?

Hiện nay, phần lớn những trang web trên xa lộ thông tin còn nằm ngoài tầm với của những người khuyết tật, tuy nhiên một cuộc khảo cứu do Liêp Hợp Quốc ủy nhiệm đã cho thấy tình trạng trên có thể khắc phục được dễ dàng thông qua một chuẩn truy cập quốc tế.

Hiện nay, nếu bạn có vấn đề về thị lực, bạn sẽ rất khó khăn trong việc kết nối mạng, dù rằng công nghệ đã có thể khắc phục được phần nào hạn chế này

Cuộc nghiên cứu do công ty công nghệ Nomensa (Anh Quốc), tập trung vào 100 website được ưa chuộng theo các lĩnh vực như du lịch, tài chính, báo chí, cửa hàng trực tuyến và cơ quan chính phủ tại 20 quốc gia có hạ tầng mạng Internet tương đối phát triển đã phát hiện thấy phần lớn chưa áp dụng tiêu chuẩn truy cập quốc tế. “Chúng ta hẳn đã nhận ra những rào cản để có thể vượt qua”, Leonie Watson, một nữ nhân viên khiếm thị tới từ Nomensa phát biểu tại cuộc họp báo ở trụ sở UN.

Cô cho biết, trong khi, nhiều nhà phát triển trang web đã có những bước tiến hướng tới đích truy cập diện rộng, họ còn cần nỗ lực nhiều hơn để đáp ứng cho mọi người không có khả năng sử dụng chuột máy tính, do thị lực thấp hoặc mù hoàn toàn. Vấn đề nổi lên là các loại ngôn ngữ kịch bản rất phổ biến trên mỗi website như JavaScript và những mảng đồ họa đều không tương thích với hệ thống phần mềm mô tả đường dẫn truy cập.

Độ tin cậy lớn đối với JavaScript làm cho xấp xỉ 10% người sử dụng internet không truy cập được thông tin chìa khóa vì thiếu phần mềm cần thiết.

Sự mô tả nguyên văn của các mảng đồ họa cho phép người khiếm thị hình dung ra chúng, tương tự như sử dụng phần mềm đọc màn ảnh với chức năng chuyển đổi khối văn bản sang giọng đọc điện tử.

Một vấn đề khác được đúc rút từ cuộc khảo cứu là cách sử dụng những màu sắc kém tương phản, đã tạo ra trang web khó đọc đối với những người giảm thị lực hoặc bị mù màu.

Theo Vũ Anh Tú/VTC - AP