aaaa.bmp

Pew Internet and American Life Project là một chương trình nghiên cứu khoa học của Trung tâm nghiên cứu Pew Research Center, Washington, Mỹ. Nếu bạn từng nghĩ phần đông đối tượng chơi điện tử video là những đứa trẻ thì có thể bạn đã nhầm. Bởi theo những con số nghiên cứu của chương trình Pew Internet and American Life Project thì có đến 53% số người có độ tuổi từ 18 trở lên chơi video game tại Mỹ và cứ 1 trong 5 người chơi video game hàng ngày hoặc hầu hết hàng ngày.

Số liệu chi tiết cho biết có đến 81% người Mỹ có độ tuổi từ 18 đến 29 tuổi, 60% trong khoảng từ 30 đến 40 và 40% trong độ tuổi từ 50 đến 64, 23% trong độ tuổi từ 65 trở lên tham gia chơi video game.

Nghiên cứu phát hiện 21% số người trong cuộc khảo sát cho biết họ chơi video game hàng ngày.

Nghiên cứu đã cho thấy rằng thực tế số lượng người đã trưởng thành chơi video game lớn hơn nhiều so với số "game thủ” trong độ tuổi thiếu niên (khoảng 13 đến dưới 18 tuổi). S ố lượng nam giới tham gia chơi video game nhiều hơn số lượng nữ giới.

Xét về cấp độ giáo dục, có khoảng 57% số người chơi video game có trình độ thấp nhất là đại học, cao đẳng, 51 có trình độ tốt nghiệp trung học và 40% trong số người chơi video game này có trình độ dưới trung học.

Chơi video game được thực hiện trong cuộc khảo sát nghiên cứu này là những video game được chơi trên các loại máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy chơi game, điện thoại di động và các thiết bị di động hỗ trợ chơi video game khác.

Máy tính là công cụ chơi video game thông dụng nhất được những người trong độ tuổi từ 18 trở lên tại Mỹ sử dụng với 38% số người trong nghiên cứu này cho biết họ chơi video game trên máy tính để bàn và máy tính xách tay.

Tiếp đó là 28% chơi video game trên các máy chơi game như Xbox, PlayStation hay Wii, 18% chơi video game trên điện thoại di động và 13% trên các thiết bị di động hỗ trợ chơi game khác.

Trong khi đó số lượng thiếu niên lại có vẻ rất thích chơi video game trên các máy chơi game với tỷ lệ lên tới 89% số người được hỏi trong nghiên cứu của Pew Internet and American Life Project cho biết họ sử dụng các loại máy chơi game (console).

Khảo sát nghiên cứu của Pew Internet and American Life Project cũng cho thấy có số người sử dụng kết nối Internet thường chơi video game nhiều hơn những người không dùng Internet. Khảo sát cho biết có 64% số người thường lướt Web chơi game so với con số 20% của những người không sử dụng Internet.

Thêm vào đó, số người chơi video game đã trở thành cha mẹ có số lượng lớn hơn số người chưa có con lần lượt với 66% so với con số 47% của những người chưa có con.

Số lượng thanh thiếu niên lại là đối tượng chơi điện tử trực tuyến nhiều hơn số người trưởng thành với 76% so với con số 23% số người trên 18 tuổi chơi thể loại game này.

Pew Internet and American Life Project cho biết nghiên cứu này được thực hiện trên 1.102 dân số Mỹ trong độ tuổi thiếu niên từ thời gian tháng 11/2007 đến 2/2008 và nghiên cứu cũng dựa trên kết quả khảo sát trên khoảng 2.054 người trưởng thành.

Trước đây, Pew Internet and American Life Project cũng đã đưa ra một nghiên cứu thống kê rất thú vị về số lượng người dùng Internet tự tìm kiếm chính mình qua trang Web tìm kiếm Google. Năm 2007 có đến 47% số người dùng Internet tự tìm kiếm chính mình thông qua Google, tăng gấp đôi so với con số 22% của năm 2002 nhưng chỉ có 3% số người cho biết việc tìm kiếm này là thói quen thường xuyên.

Cuộc điều tra của Pew cũng cho thấy 60% số người dùng Internet không quan tâm đến những thông tin liên quan đến mình trên Internet.

Theo AFP