Số người Mỹ trưởng thành sở hữu smartphone còn nhiều hơn cả tỷ lệ sở hữu bằng cử nhân hay nói được ngoại ngữ thứ hai, cuộc thăm dò mới nhất của Pew Internet Project tiết lộ.




Trong cuộc thăm dò qua điện thoại này, 83% số người được hỏi cho biết họ đang sở hữu một chiếc điện thoại di động, và 35% trong số đó khẳng định chiếc điện thoại họ đang dùng là smartphone. (Theo định nghĩa của Pew, một người sở hữu smartphone có thể rơi vào 1 trong 2 nhóm sau: - khẳng định mình có smartphone hoặc cho biết điện thoại của họ đang vận hành trên một nền tảng smartphone).

Không có gì bất ngờ khi tất cả những đối tượng có thu nhập rủng rỉnh, trình độ học vấn cao và tuổi còn trẻ (dưới 45 tuổi) đều sử dụng smartphone. Điều thú vị hơn là những người Mỹ gốc Phi (44%) và Mỹ La tinh (44%) có xu hướng sở hữu smartphone nhiều hơn cả người Mỹ da trắng (hơn 33%). Cụ thể, 73% số người có thu nhập từ 150.000 USD/năm trở lên sở hữu smartphone. Chỉ có 26% số người với thu nhập dưới 30.000 USD tuyên bố dùng smartphone và chủ yếu rơi vào độ tuổi từ 18-29.

Và gần như bất cứ ai sở hữu smartphone cũng có khả năng cao là sẽ sử dụng con dế đó để truy cập Internet. Cứ 10 người sở hữu smartphone thì có tới 9 người (87%) coi điện thoại là cổng Internet riêng của mình, và khoảng 78% truy cập Internet đều đặn mỗi ngày. Gần 1/3 số người sở hữu smartphone coi thiết bị này là kết nối Internet chính, nơi họ sẽ thực hiện tất cả các hoạt động online của mình, thay vì trên máy tính hay tablet kể cả khi họ đang ở nhà. Phát hiện này hoàn toàn trùng khớp với dự báo trước đó về sự bùng nổ của Internet di động trong một vài năm tới.

 Với việc có rất đông người sử dụng điện thoại cho cả nhu cầu trò chuyện lẫn kết nối số, không có gì lạ trước "đám mây từ ngữ" mà các chuyên gia tổng hợp được từ cuộc nghiên cứu để biểu thị tình cảm, cảm xúc mà người dùng dành cho con dế của họ, từ "tối cần" cho đến "tiện lợi" và thậm chí cả "yêu mến".

Đây là lần đầu tiên Pew tiến hành nghiên cứu riêng về smartphone, dù một số cuộc thăm dò tại thời điểm này năm ngoái cũng tiết lộ tỷ lệ sở hữu smartphone rơi vào khoảng 20%. Thí dụ như theo hãng Piper Jaffray, chủ sở hữu smartphone sẽ có xu hướng download nhiều ứng dụng hơn: trung bình trong năm 2011, một người dùng iOS sẽ tải số ứng dụng nhiều hơn 61% so với năm 2010 và chi nhiều tiền hơn cho các ứng dụng.

Trong số các nền tảng smartphone, Android là hệ điều hành phổ biến nhất với 35%, kế đến là iPhone và BlackBerry đều với 24%.

Trọng Cầm
(Theo Reuters)