- Thực trạng các bác sĩ “quen tay” kê đơn thuốc ngoại cho bệnh nhân hiện nay đang là một điều khiến các nhà lãnh đạo của ngành y tế trăn trở, các công ty sản xuất thuốc trong nước điêu đứng và bệnh nhân…khổ sở bởi phải trả một cái giá cắt cổ gấp vài chục lần cho cùng một loại thuốc.

Người nghèo lẫn giàu đều xính thuốc ngoại 

Theo khảo sát của phóng viên VietNamNet, đa số người dân không hiểu gì mấy về chất lượng giữa thuốc nội và thuốc ngoại. Họ chỉ cần nghe thấy thuốc càng đắt tiền thì càng…yên tâm vì nghĩ tiền nào của nấy.

Cụ thể, anh Phạm Văn K., sinh năm 1971, ngụ tại đường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM bị mắc bệnh xoang từ nhiều năm nay. Mỗi lần đi khám về, đơn thuốc của anh đều có giá từ 500.000 đồng. Khi được hỏi sao đơn thuốc đắt tiền thế anh K. đáp – “Thuốc đắt là thuốc ngoại, đắt mới tốt, mới mau hết bệnh”.

HTML clipboard Tâm lý chuộng thuốc ngoại không chỉ ở những bệnh nhân giàu có. (Ảnh minh họa)
Tại khu khám bệnh ở Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM chúng tôi thấy có phụ huynh đưa con đến khám hô hấp còn đặc biệt yêu cầu bác sĩ phải kê đơn thuốc ngoại cho con mình, tốn kém đến mấy cũng được.

Đối với những người có kinh tế khá giả yêu thích thuốc ngoại giá đắt đã đành, nhưng đối với bệnh nhân nghèo hình như cũng chỉ vì kẹt cùng mới phải dùng thuốc nội.

Cụ thể, tại khu chờ khám bệnh BHYT của Bệnh viện Quận 4, TP.HCM chị Vũ Thị Liễu, ở trọ tại đường Đoàn Văn Bơ than thở: “Tôi bị đau cột sống, chẳng biết sao đi khám, lấy thuốc hoài mà không hết. Chắc tại họ cho mình toàn thuốc nội, rẻ tiền nên mới lâu hết bệnh như thế. Chúng tôi làm nghề bán hàng rong, lại ở thuê ở mướn không có tiền nên phải dùng BHYT. Nếu tôi có tiền tôi cũng vào khám dịch vụ hoặc đi phòng khám tư, dùng thuốc ngoại cho mau hết bệnh”.

Thuốc nội thua ngay trên sân nhà

Trăn trở về việc thuốc nội “thua ngay trên sân nhà” so với các thương hiệu thuốc ngoại nhập, bác sĩ Nguyễn Đại Biên, Trưởng Khoa Khám, Bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM cho biết: “Đừng nghĩ thuốc ngoại đều tốt. Trong những trường hợp cùng trị một loại bệnh mà cả thuốc nội và thuốc ngoại đều có hiệu quả ngang nhau, tôi nghĩ bác sĩ nên kê thuốc nội. Tâm lý của nhiều người bệnh muốn kê thuốc ngoại cho tốt, nhưng nếu bác sĩ chỉ định, kê đơn thuốc nội thì họ cũng sẽ mua uống”.

Trong buổi triển lãm Thuốc Việt do Sở Y tế tổ chức từ ngày 6/5, PGS – TS Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã bày tỏ quan điểm của mình: “TP.HCM hiện có 20 nhà máy sản xuất thuốc đều đạt chuẩn Thực hành sản xuất thuốc tốt (GMP-WHO) và Bình Dương cũng có hàng chục nhà máy sản xuất thuốc tương tự, vậy tại sao phải dùng thuốc ngoại trong khi thuốc nội vừa chất lượng vừa rẻ. Lãnh đạo nhiều doanh nghiệp dược phẩm trong nước cũng thừa nhận hiện rất khó xoay chuyển ý thức của người dân và các bác sĩ điều trị. Với vị trí Chủ tịch Hội dược học TP.HCM, tôi đã nêu ý kiến trong các buổi họp của Hội Dược sĩ bệnh viện TP.HCM là cần nêu cao tinh thần dùng thuốc Việt ngay chính trong mỗi đơn thuốc”.

Cũng trên tinh thần khuyến khích người dân tin tưởng vào các sản phẩm thuốc nội, theo bà Lê Thị Mỹ Châu, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần dược Minh Phúc – hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu hiện phần lớn số thuốc của người dân sử dụng đều được bác sĩ kê toa.

Các toa thuốc được bác sĩ chỉ định cần bắt buộc kê thuốc gốc (tức tên thuốc gốc, không phải tên thương mại) để tránh tình trạng các hiệu thuốc bán thuốc ngoại mà bỏ qua thuốc nội.

Sự tư vấn của các dược sĩ tại các nhà thuốc cũng là một cách để giúp người dân tin tưởng hơn vào chất lượng của các loại thuốc nội hiện nay mà giá cả thì rẻ hơn rất nhiều so với thuốc ngoại.

Thanh Huyền