- Người nước ngoài trước khi vào làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động của cơ quan quản lý nhà nước mới được nhập cảnh.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam cho biết quy định trên nằm trong dự thảo luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, được trình tại phiên họp sáng 10/9 của UBTVQH. Đại diện ban soạn thảo cho biết mục đích quy định nhằm kiểm soát chuyển đổi mục đích nhập cảnh như từ du lịch sang thành lao động. 

{keywords}
Bà Trương Thị Mai: Cần tách bạch hai vấn đề du lịch và lao động

Tuy nhiên, Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai lại cho rằng, cần xem xét tách bạch hai vấn đề du lịch và lao động.

Khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam trước hết thuận lợi cho Việt Nam, càng nhiều khách du lịch nước ngoài đến càng tốt. Để xảy ra thực trạng biến tướng mục đích từ du lịch thành lao động như thời gian qua là do quản lý lao động của ta chưa chặt chẽ. Để quản lý, kiểm soát biến tướng này, cần những quy định, cơ chế quản lý chặt chẽ về lao động.

Bà Mai cũng đặt câu hỏi: "Luật này có kết nối với luật Lao động như thế nào, nếu lao động nước ngoài đến mà không có giấy phép có bị trục xuất"? 

Đề cập vấn đề này, Chủ nhiệm UB Quốc phòng - An ninh Nguyễn Kim Khoa nhận định tình hình lao động nước ngoài vừa qua có những diễn biến phức tạp, xuất hiện những trường hợp vào Việt Nam qua con đường du lịch rồi ở lại để lao động. Việc quy định trên nhằm bảo đảm lao động nước ngoài vào Việt Nam đúng mục đích, không lợi dụng du lịch để vào lao động.

Cơ quan này đồng tình quy trình người nước ngoài vào Việt Nam để lao động phải có giấy phép lao động trước thị thực, khác trước đây có thị thực trước khi có giấy phép lao động. Việc cấp phép quản lý lao động đã được điều chỉnh trong luật lao động nhưng việc quy định rõ trong luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người không trái với luật Lao động.

Đề cập thực trạng quản lý lao động nước ngoài, Chủ nhiệm UB Quốc phòng - An ninh cho hay trước nay chỉ xác định trách nhiệm đối với UBND cấp tỉnh, nên việc quản lý đối với người nước ngoài ở địa phương “gặp rất nhiều khó khăn và đây là khâu yếu nhất hiện nay”.

Dự án luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú có quy định trách nhiệm của UBND cấp huyện và cấp xã nhưng theo ông Nguyễn Kim Khoa vẫn còn chung chung, khó bảo đảm tính khả thi và hiệu quả. Ông đề nghị cơ quan soạn thảo luật làm rõ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của cấp xã, nơi trực tiếp quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đồng tình: “Qua tình hình kiểm tra mới biết dưới quản lý lỏng lẻo, chưa thống nhất. Cần tăng cường các quy định cụ thể, viết vào đây luôn để tỉnh cứ thế mà làm. Nếu chủ đầu tư không làm thì xã, huyện, tỉnh làm”.

Đề cập chung, nhiều ý kiến cho rằng, các quy định mới của dự thảo luật cần thể hiện rõ hơn chính sách mở cửa, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng, đơn giản hóa thủ tục, công khai, minh bạch nhằm thu hút người nước ngoài vào đầu tư, thương mại, du lịch...

"Làm sao chỉ làm một giấy thôi. Các đồng chí cố gắng đưa vào đây (luật - PV)”, ông Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

Linh Thư