Một bệnh nhân nữ được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ hôm 24/4 trong tình trạng mắt phải mi nề, sụp mi, kết mạc cương tụ, mờ thị trường phía trước, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Bệnh nhân cho biết vừa thực hiện tiêm filler làm đầy rãnh má tại tiệm tóc. Sau khi tiêm filler, chị thấy mắt phải đột ngột mờ dần và không nhìn rõ.

Bác sĩ Triệu Thị Minh, Khoa Mắt thăm khám, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết sau thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, bệnh nhân được chấn đoán theo dõi tắc động mạch mắt phải. Gia đình đã xin chuyển người bệnh lên tuyến Trung ương để điều trị.

Trước đó, Bệnh viện cũng tiếp nhận một phụ nữ tới khám sau khi tiêm filler xóa rãnh mũi má tại tiệm tóc rồi gặp sự cố gãy kim tiêm, đầu kim cắm sâu vào má. Sau khi chụp CT scanner cho kết quả hình ảnh dị vật khoảng 1cm ở phần mềm cánh mũi phải, bệnh nhân được chỉ định thực hiện thủ thuật lấy dị vật. Sau 10 phút, dị vật là đầu kim đã được lấy ra từ vùng má. Trường hợp này may mắn khi chỉ có thêm một sẹo nhỏ, có thể xử lý làm mờ sẹo, không bị ảnh hưởng thị lực.

Bác sĩ Minh đưa ra cảnh báo, việc tiêm filler tại các cơ sở cắt tóc, gội đầu, nhà riêng bởi những người không có chuyên môn rất nguy hiểm; tiêm những chất không có nguồn gốc, xuất xứ sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường. Bởi vậy, đừng “tiện gội đầu thì tiêm luôn cái môi” hay “ tiện rửa mặt thì nhấn luôn cái mí “ để rồi tiền mất tật mang.

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Khoa Phẫu thuật hàm mặt - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, mù mắt là một trong những biến chứng nặng nhất của tiêm filler. Việc tiêm các chất làm đầy phải được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa, có chuyên môn phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Họ biết được vị trí giải phẫu của các mạch máu, của hệ thần kinh nên khi tiêm sẽ tránh được việc làm tổn thương các thành phần quan trọng này. 

Với nhân viên các spa, quán cắt tóc, cơ sở thẩm mỹ chui - những người không có chuyên môn, kinh nghiệm sẽ rất dễ tiêm chất filler vào các mạch máu, có thể đi thẳng vào trong não hoặc đi lên động mạch mắt. Nặng nhất, bệnh nhân sẽ gặp tình trạng nhồi máu não dẫn đến hôn mê, liệt tay chân hoặc gặp biến chứng không kém phần nguy hiểm khác là tắc động mạch mắt, gây mù vĩnh viễn.

PGS Hà thông tin, trên thế giới mỗi năm có hàng trăm ca bệnh tai biến mù mắt sau tiêm filler tại các cơ sở không được cấp phép. Những ca cứu được, có thể nhìn thấy ánh sáng “chỉ đếm trên đầu ngón tay”, còn hồi phục thị lực, đọc viết được thì trước nay chỉ có 4 bệnh nhân. 

Nguyễn Liên