Trưa 24/1, nhiều người lưu thông trên cầu bắc qua sông Sêrêpốk (ranh giới giữa 2 tỉnh Đắk Nông - Đắk Lắk) phát hiện đôi dép phụ nữ và một tờ giấy để cạnh nhau. 

Thông tin được trình báo lên chính quyền địa phương. Những vật dụng sau đó được xác định là của bà N.T.Đ. (SN 1976, ngụ thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút).

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông đã có mặt tìm kiếm bà Đ. nhưng do nước sông Sêrêpốk lớn, chảy mạnh nên công tác cứu hộ gặp khó khăn. Đến 21h tối nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Người thân của bà Đ. cho biết, bà rời khỏi nhà từ 7h sáng nay. Thời gian này bà Đ. có biểu hiện trầm cảm.