Chị Nguyễn Thị Như T., (37 tuổi, ở Trảng Bom, Đồng Nai) sống chung với 3 quả thận suốt 37 năm liền khiến chị đau hông liên tục.

Chị T. cho biết, từ năm 2009 những cơn đau hông phải bắt đầu xuất hiện. Nhiều lần di khám, song kết quả chẩn đoán chỉ kết luận chị T bị nang thận. Gần dây, các cơn đau dồn dập khiến người phụ nữ phải đến bệnh viện.

{keywords}

Bệnh nhân mang dư quả thận suốt 37 năm ròng khiến chị đau hông suốt 10 năm. Ảnh: BSCC

Tại bệnh viện Hoàn Mỹ quốc tế Đồng Nai, bác sĩ đã chụp CT, siêu âm phát hiện chị T. có thêm 1 quả thận phụ bên trái cùng niệu quản. Nhiều năm qua, quả thận phải “gánh” máu nuôi quả thận phụ. Bệnh nhân đau hông do nhiễm khuẩn đường tiết niệu từ quả thận dư. Ê-kíp đã tiến hành mổ nội soi cắt quả thận và niệu quản dư. Sau 2 giờ ca mổ thành công, sức khỏe của chị T. cơ bản ổn định.

Theo bác sĩ Bùi Khắc Thái, Khoa Ngoại Tổng quát, mổ nội soi chỉ cần1 đường mổ nhỏ, bệnh nhân ít mất máu;, trong quá trình bóc tách sẽ hạn chế gây tổn thương các cơn quan kế cận.

Bác sĩ Thái chia sẻ thêm, đây là ca mổ nội soi cắt thận dư đầu tiên ở Đồng Nai. Nếu bệnh nhân không mổ sớm sẽ bị viêm thận phụ cấp, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, máu.

Phan Nhơn

Chàng trai trẻ nhận 'kết đắng' khi bế bạn gái 70kg để tỏ tình

Chàng trai trẻ nhận 'kết đắng' khi bế bạn gái 70kg để tỏ tình

Muốn thể hiện tình yêu với bạn gái nhân ngày kỷ niệm tình yêu nhưng nam thanh niên đã phải nhậm “trái đắng” và phải nhập viện cấp cứu gấp.