Chiều 20/7, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Công an huyện Gò Công Đông đã mời làm việc và lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với C.T.D (21 tuổi, ngụ xã Tân Điền) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

{keywords}
Thanh niên D. tại cơ quan công an

Theo cơ quan công an, hôm 17/7, D. được người thân kể lại về việc 2 người chú của mình từ TP.HCM về qua chốt kiểm soát phòng chống dịch tại cầu Mỹ Lợi, thị xã Gò Công.

Tại đây, UBND xã Tân Điền (huyện Gò Công Đông) cử người đến đưa 2 người chú qua chốt trở về địa phương.

Mặc dù vụ việc trên hoàn toàn không liên quan đến Công an xã Tân Thành (huyện Gò Công Đông) nhưng D. không tìm hiểu kỹ thông tin vụ việc và đổ lỗi trách nhiệm cho Công an xã Tân Thành chậm trễ.

{keywords}
Bài viết đăng trên Facebook của D.

Sau đó, D. đăng lên trang Facebook cá nhân bài viết có lời lẽ thô tục, xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng công an xã Tân Thành.

Thanh niên mạo danh cô gái để bịa đặt thông tin Vĩnh Long có 5699 ca nhiễm

Thanh niên mạo danh cô gái để bịa đặt thông tin Vĩnh Long có 5699 ca nhiễm

Do mâu thuẫn cá nhân, thanh niên lập tài khoản Facebook mạo danh cô gái để đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 ở Vĩnh Long. 

Thiện Chí