Giữa bối cảnh khủng hoảng kinh tế, nhiều người tiêu dùng đã bày tỏ sự ái ngại khi phải bỏ một khoản tiền không nhỏ để mua bánh Trung thu cho gia đình hoặc mang biếu, tặng.

Bỏ tiền triệu để mua bánh Trung thu

Cận kề Trung thu, chị Thu Lan (Quận 1, TPHCM) không khỏi “đau đầu” khi nghĩ tới việc mua những loai bánh gì để tặng mọi người. Chị tâm sự: “Tôi và chồng phải lên một danh sách những người cần tặng quà, từ họ hàng, thông gia tới đồng nghiệp, người quen… Các loại bánh ngon có giá vài trăm ngàn một hộp, chưa kể tiền rượu, trà... đi kèm. Tính ra, vợ chồng tôi mất tiền triệu cho bánh Trung thu mỗi năm”.


Không chỉ chị Thu Lan, rất nhiều người tiêu dùng khác cũng “toát mồ hôi” mỗi khi xem bảng giá các loại bánh Trung thu tại quầy hàng. Song song với sự tăng giá của điện, nước, xăng… giá của nhiều mặt hàng, dịch vụ cũng lần lượt “leo thang”, bánh Trung thu không phải ngoại lệ.

 “Không thể ngờ có ngày bánh Trung thu lại khiến mình phải đắn đo, suy nghĩ như bây giờ. Có khi đứng ở quầy một lúc lâu vẫn chưa chọn được loại ưng ý, cầm lên rồi lại đặt xuống. Loại vừa túi tiền thì mình không ưng, loại mình ưng thì giá cao quá”, chị Nguyễn Ngọc (Quận Phú Nhuận, TPHCM) chia sẻ.

Giữa bối cảnh kinh tế khó khăn, không chỉ chị Thu Lan và chị Nguyễn Ngọc, rất nhiều người tiêu dùng khác cũng mong lắm những hộp bánh Trung thu ngon, đẹp với giá thành hợp lý, không “chạy theo” sự gia tăng của giá thị trường.

"Trăng Vàng" Hữu Nghị giảm giá tới 15%

 Là một trong những doanh nghiệp có thị phần lớn nhất trong “làng” bánh kẹo Việt Nam, Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị hiểu rằng mình cần có trách nhiệm chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng giữa bối cảnh khủng hoảng kinh tế. Đó là lý do doanh nghiệp này đem tới chính sách bán hàng với nhiều lợi ích hơn cho khách hàng trong mùa Trung thu 2012: Điều chỉnh giá một số loại bánh Trăng vàng so với giá bán năm 2011 tới 15%, một số loại bánh truyền thống khác chỉ tăng nhẹ từ 3% đến 5%...


Cụ thể: Bánh không trứng có giá từ 20.000 đồng đến 44.000 đồng một chiếc, bánh một trứng có giá 40.000 đồng đến 58.000 đồng một chiếc, bánh hai trứng có giá 58.000 đồng đến 80.000 đồng một chiếc.

Chỉ với 100.000 đồng, người tiêu dùng đã có thể sở hữu một hộp bốn bánh Trung thu Hữu Nghị hương vị thơm ngon, mẫu mã hấp dẫn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phù hợp với việc đem biếu, tặng.


Sự điều chỉnh giá bán theo hướng có lợi cho người tiêu dùng bắt nguồn từ việc Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị liên tục mở rộng quy mô với 4 nhà máy lớn trên cả nước cùng hàng chục dây chuyền hiện tại của Nhật, Đài Loan, Đức, Italia; từ đó giảm giá nguyên liệu nhập vào nhờ lợi thế quy mô. Ngoài ra, việc cải tiến công nghệ, tự động hóa đã làm tăng năng suất lao động giúp giảm giá thành mà vẫn đảm bảo chất lượng cho từng sản phẩm mang tên Hữu Nghị.

Đối với đông đảo người tiêu dùng, yếu tố giúp họ chọn mua một loại bánh Trung thu không chỉ là danh tiếng của thương hiệu, vị ngon hay mẫu mã đẹp của bánh mà còn là sự thành tâm của doanh nghiệp trong nỗ lực chia sẻ khó khăn với khách hàng giữa thời buổi kinh tế khó khăn.

“Tôi luôn tìm hiểu và so sánh giá bánh Trung thu của năm nay so với những năm trước để có sự lựa chọn tốt nhất. Dĩ nhiên, giảm giá nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng và mẫu mã bánh không đi xuống. Nếu thấy có doanh nghiệp nào tích cực điều chỉnh giá hợp lý và đưa ra nhiều ưu đãi cho người tiêu dùng, tôi sẵn sàng trở thành “khách hàng ruột” của họ. Điều quan trọng không chỉ là mình tiết kiệm được tiền mà còn cảm thấy được tôn trọng và chia sẻ bởi nhà sản xuất”, anh Nguyễn Hiếu (Quận 2, TPHCM) cho biết.

Liên hệ đặt hàng:

Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

Phòng bán hàng miền Bắc:

Tel: 04.36642431/2/3
Fax: 04.36642426

Phòng bán hàng miền Trung:

Tel: 056.3546915
Fax: 056.3546915

Phòng bán hàng miền Nam:

Tel: 08.37407658
Fax: 08.37407659

Thảo Nguyên