Chiều ngày 22/6, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi người đàn ông tử vong trong xe ô tô bốc cháy ở khu vực để Trung Ương (thôn Quảng Cư, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường vụ việc. Ảnh Công Hải

Bước đầu, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định được danh tính người đàn ông tử vong trong ô tô bốc cháy là ông Nguyễn Văn Đ. (SN 1962) ở thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Đ. là giám đốc một công ty xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước đó, khoảng 8h30 sáng 22/6, Công an xã Tam Phúc (huyện Vĩnh Tường) và Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 3 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Vĩnh Phúc) nhận được tin báo xảy ra vụ cháy ô tô trên đê Trung Ương (thôn Quảng Cư, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường).

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt dập tắt đám cháy và phát hiện trong xe có tử thi bị cháy đen tại vị trí lái.

Nhị Tiến