![]() |
| Ảnh minh họa |
Cuối năm, iPad chính hãng “may ra” mới có ở Việt Nam
Apple từng tạo ra “cuộc cách mạng” điện thoại cảm ứng sau khi ra mắt iPhone. Chính vì thế, với việc tung ra iPad, Apple khiến không ít người dự báo thời đại máy tính bảng đang đến. Thực tế, những ngày gần đây các phương tiện truyền thông trong nước và thế giới liên tục đưa tin về sản phẩm máy tính bảng của các đại gia công nghệ như Dell, Asus, HP, Toshiba, Microsoft.... Song rõ ràng nhất hiện nay là chiếc máy tính bảng Slate của hãng HP. Đây là sản phẩm có giá 549 USD với cấu hình cơ bản gồm màn hình cảm ứng đa điểm 8,9 inch độ phân giải 1.024 x 600 pixel, chip Atom Z530 1,6 GHz, đồ họa UMA hỗ trợ xem video 1080p, bộ nhớ flash 32 GB và RAM 1 GB không nâng cấp thêm được. Sản phẩm có thời lượng pin 5 tiếng, hoạt động trên Windows 7, có khe cắm thẻ SIM hỗ trợ 3G.
Tại Việt Nam, đã xuất hiện một vài sản phẩm được gọi là “máy tính bảng” nhưng hầu như không tạo được tiếng vang. Song cũng như iPhone, chiếc máy tính bảng iPad của Apple nhanh chóng chiếm được cảm tình của người Việt Nam yêu công nghệ. Ngay sau khi xuất hiện tại Mỹ, iPad đã được các cửa hàng chuyên bán hàng xách tay mang về bán tại Việt Nam. Mặc dù có mức giá cao hơn nhiều so với mức giá gốc Apple bán ra tại Mỹ song những chiếc iPad đầu tiên đã nhanh chóng bán hết trong ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, cũng là ngày giá iPad còn ở mức “đỉnh” nhất.
Những ngày sau đó, iPad bớt “nóng” vì ngày càng có nhiều cửa hàng bán iPad và mức giá cũng giảm hơn. Hiện nay, mức giá bán iPad phiên bản 16 GB được bán tại một số cửa hàng tại Hà Nội là 759 USD - giảm gần 100 USD so với khi mới xuất hiện trên thị trường. Hầu hết các cửa hàng cho biết iPad bán khá “chạy”, tuy nhiên iPad chỉ đang được nhập nhỏ lẻ về thị trường Việt Nam và được một số khách hàng yêu công nghệ, có tiền đặt mua. Còn phần lớn người tiêu dùng phổ thông chỉ đến “ngắm rồi đi”.
Theo vị lãnh đạo phụ trách sản phẩm Apple của nhà phân phối FPT, hiện Apple chưa có kế hoạch chính thức bán iPad tại Việt Nam và “may ra” phải đến quý III, quý IV năm nay, iPad mới có mặt tại châu Á, trong đó có Việt Nam.
![]() |
| Máy tính bảng iPad nhắm đến đối tượng khách hàng là những người yêu công nghệ và có tiềm lực tài chính. Ảnh: THANH HẢI |
Hãng phân phối, bán lẻ chưa tính đến máy tính bảng
Theo một chuyên gia nghiên cứu thị trường, iPad sẽ không làm biến đổi diện mạo thị trường máy tính Việt Nam. Điều đó cũng có nghĩa là iPad không đảm bảo máy tính bảng sẽ bán chạy tại Việt Nam. Với iPad, thực chất mới thể hiện trào lưu đua nhau mua iPad và đó là những người dùng ưa công nghệ mới, có điều kiện kinh tế, còn phần đông người tiêu dùng là sinh viên, công chức và thuộc phân khúc bình dân vẫn chưa mua iPad. Các nhà phân phối máy tính tại thị trường Việt Nam hiện cũng chưa có chiến lược nhập máy tính bảng về bán trong năm nay, “Ít nhất trong quý II, III năm 2010 máy tính bảng vẫn chưa phải là dòng sản phẩm chủ đạo mới tại Việt Nam”, đại diện nhà phân phối FPT nhận định và cho biết chưa có kế hoạch cụ thể để kinh doanh dòng sản phẩm mới là máy tính bảng.
Khi được hỏi hầu hết các hãng phân phối và bán lẻ đều cho hay họ chưa chủ động đón đầu xu hướng “bùng nổ” máy tính bảng. Theo ông Hồ Quốc Huệ - Giám đốc marketing của hãng phân phối CMC, thị trường máy tính bảng mới chỉ manh nha tại Việt Nam, nhu cầu người tiêu dùng chưa được khảo sát và đánh giá chắc chắn, trong khi giá sản phẩm ở mức cao. Hiện hãng phân phối CMC vẫn chưa có kế hoạch cụ thể để kinh doanh máy tính bảng. Ông Lã Xuân Thắng, Phó giám đốc Siêu thị Máy tính Đăng Khoa, cũng cho biết chưa có kế hoạch kinh doanh máy tính bảng và đang chờ đợi các hãng sản xuất “tung hàng”.
Máy tính bảng cũng được xác định như netbook - khách hàng là những người mua chiếc máy tính thứ hai. Đối tượng người dùng máy tính bảng bước đầu được xác định là những người yêu công nghệ, sành điệu, trẻ, giới doanh nhân và chắc chắn phải có tiềm lực kinh tế.
Một điều thú vị về máy tính bảng mà giới phân phối và bán lẻ nhận định, đó là máy tính bảng như iPad sẽ kích thích mảng sáng tạo phần mềm, ứng dụng cho máy tính.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 48 ra ngày 21/4/2010.

