
Ngày 27/11, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Đắk Lắk đã
tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1993, trú xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột)
11 năm tù giam về tội “hiếp dâm trẻ em”.
![]() |
Theo lời khai của Vũ, khoảng tháng 5/2013, Vũ có quen cháu N.H.Y.N. (sinh năm
2000, trú phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột). Hai người vẫn hay nhắn tin qua
lại bằng điện thoại. Khoảng 23 giờ ngày 29/5, N. nhắn tin vào số máy điện thoại
Vũ cho biết đang có chuyện buồn, bỏ nhà đi và bảo Vũ đến đón.
Nhận được tin nhắn, Vũ đã chạy xe máy đến điểm hẹn đón “người yêu nhí”, rồi chở
thẳng về nhà mình. Về đến nhà, Vũ bảo cháu N. vào ngủ cùng với mẹ mình nhưng N.
không đồng ý. Vũ lại bảo N. xuống phòng bên hông nhà ngủ, nhưng N. nói sợ ma
muốn Vũ ngủ cùng. Chiều “người yêu nhí” Vũ vào phòng ngủ chung…
Vũ và N. nằm nói chuyện đến hơn khoảng 3 giờ sáng ngày 30/5 thì Vũ gợi ý muốn
“làm chuyện người lớn” và được N. đồng ý. Sau khi “quan hệ” cả hai đi tắm rồi
tiếp tục về phòng nằm tâm sự cho đến sáng.
Cháu N sau đó ở lại nhà Vũ chơi, ăn cơm và đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, gia
đình N. đến tìm và đưa về.
Khi về nhà, gia đình hỏi chuyện thì biết Vũ có “quan hệ” với N. nên đã đến cơ
quan công an tố cáo. Một ngày sau, Vũ đã đến Công an TP. Buôn Ma Thuột đầu thú.
Trùng Dương
