![]() |
Một thanh niên giương cao tờ giấy viết chữ "phần mềm miễn phí nguồn mở" trong khi Bill Gates đang phát biểu tại trường Đại học Peking, Trung Quốc ngày 20/4 vừa qua. |
ICTnews - Bức tranh của nguồn mở tại khu vực châu Á nói chung và tại Malaysia nói riêng đang ngày càng "hồng" hơn.
Theo Ditesh Kumar, nhà phát triển OSS của Quỹ Nguồn mở và Tự do (FOSS) của Malaysia, OSS hiện đang được ứng dụng rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực, ban ngành tại Malaysia, bao gồm các ngành dịch vụ, tài chính, giáo dục, kỹ thuật và công cộng, thậm chí cả trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
“Nếu theo cán cân 1-10 phần, tôi thấy tương lai nguồn mở là 7 phần”, ông Ditesh Kumar nói và trích dẫn kết quả một cuộc khảo sát về Malaysia của Thế giới Phần mềm Nguồn mở tự do (FLOSS), trong đó nói rõ giám đốc các công ty tại Malaysia đều đánh giá cao các kỹ năng OSS, điều này thể hiện đặc biệt rõ rệt trong các cuộc phỏng vấn xin việc. “Nó chỉ rõ sự ưu tiên đối với OSS của các công ty Malaysia”.
FLOSS World là một dự án do Liên minh châu Âu tài trợ liên quan đến 17 tổ chức đến từ 12 quốc gia liên châu Âu, châu Phi, Mỹ latin và châu Á, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ và Malaysia. Một trong những mục tiêu của nó là thu thập dữ liệu về ứng dụng và triển khai nguồn mở.
Bức tranh chung của châu Á
Thực ra, bức tranh màu hồng của Ditesh về sức khoẻ nguồn mở tại Malaysia cũng đi theo xu hướng chung, mà theo IDC, là đang lan tràn toàn khu vực châu Á.
Trong nghiên cứu gần đây, IDC lưu ý rằng các quốc gia như Australia, Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc đã sử dụng OSS rất tích cực. 25-70% phần mềm dùng trong các doanh nghiệp tại 4 quốc gia này đều dựa trên nguồn mở. IDC còn khẳng định OSS là những ứng dụng chính tại các nền kinh tế mới nổi.
“Mặc dù chúng ta không có số liệu cụ thể của từng quốc gia, nhưng chúng ta có thể dự đoán các tổ chức nguồn mở trong các nước đang nổi như Malaysia sẽ thúc đẩy OSS phát triển”, bà Prianka Srinivasanj, nhà phân tích thị trường châu Á Thái Bình Dương của IDC, nói.
Bà Prianka cũng lưu ý yếu tố giúp nguồn mở ngày càng có chỗ đứng mạnh hơn là tính chất an toàn, bảo vệ của nguồn mở trước các vụ tấn công an ninh và giúp các tổ chức tiết kiệm ngân sách.
Sun Microsystems là hãng rất ủng hộ nguồn mở tin rằng tình hình nguồn mở tại Malaysia và hầu hết các quốc gia đang phát triển rất tốt. “Malaysia phát triển tốt nguồn mở, chủ yếu bởi họ có những tổ chức ủng hộ OSS, giới truyền thông luôn nhận thức đúng về OSS, và chính phủ luôn hỗ trợ cho OSS”, C.P. Loo, giám đốc bán hàng tại Malaysia của Sun Microsystems Malaysia nói.
Tranh cãi về tổng chi phí sở hữu của nguồn mở
Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại đặt vấn đề về lợi ích chi phí thực của OSS. Họ cho rằng vì không có tiền bản quyền nên tổng chi phí sở hữu (total cost of ownership - TCO) của nguồn mở lớn hơn TCO của phần mềm độc quyền vì các yếu tố chi phí khác như hỗ trợ dịch vụ.
Song Ditesh phản đối: “Quả thực có một số chi phí liên quan đến OSS, nhưng sử dụng bất cứ phần mềm mới nào mà chẳng có chi phí, trong đó có những phiên bản mới của phần mềm độc quyền”.
Yong Yoon Kit, Giám đốc CNTT của hãng Royal Selangor International, Malaysia, nói ông tin chắc một số nghiên cứu về TCO được “tài trợ bởi một số tổ chức nhất định nhằm chứng tỏ chi phí của OSS cao hơn các sản phẩm độc quyền”.
“Những loại nghiên cứu này cần được tiến hành trên diện rộng”, Yong, người điều hành khoảng một nửa các máy chủ dựa trên OSS, nói. “Các nghiên cứu TCO luôn phải tiến hành trên cơ sở cụ thể, để thấy mỗi ưu tiên là độc nhất với từng khách hàng”.
Trong thực tế, Yong cho biết nhờ dùng nguồn mở, Royal Selangor đã tiết kiệm được khoảng 20.000 ringgit (5.878 USD) đến 30.000 ringgit (8.817 USD) trên mỗi máy chủ chạy trên HĐH Linux.
Theo KeshMahinder Singh, CEO của Profitera, còn có những lợi ích kỹ thuật khác – bên cạnh lợi ích về chi phí – khi dùng nguồn mở. Profitera là hãng chuyên xây dựng các ứng dụng phục hồi nợ và doanh thu, có văn phòng ở Singapore, Malaysia và Mỹ.
“Những hỗ trợ từ cộng đồng thông qua blog, diễn đàn và các thảo luận mang lại lợi ích lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta thấy trong một số các nhóm hỗ trợ phần mềm độc quyền”, KeshMahinder nói.
Để mở rộng ứng dụng nguồn mở trên thị trường, ông Yong nói cần “giáo dục những người dùng tương lai về biện pháp thay thế của OSS, khẳng định phần mềm nguồn mở là tốt, nếu không nói là tốt hơn, những phần mềm độc quyền”.
Ông Loo của Sun nói thêm rằng “Đối với một đất nước đang phát triển như Malaysia, các nhà phát triển cần tiếp tục đấu tranh cho năng suất phần mềm bằng cách ứng dụng và phát triển những phần mềm giá trị cao”.
Huyền Thương
Theo Linux Today
- Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 68
