OTT lậu Fly Play đang gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp chính thống

Năm 2017 đã chứng kiến cuộc chơi của rất nhiều các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình, phim bản quyền OTT từ những nhà cung cấp dịch vụ truyền hình truyền thống trước đây như VTV Cab, K+… , cho đến các công ty công nghệ như VNG, Vega, hay thậm chí cả doanh nghiệp nước ngoài như iFlix. Tuy nhiên, với việc truyền hình OTT lậu đang bùng phát mạnh mẽ, cạnh tranh với các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình, khi mà các ứng dụng OTT lậu này đều đang vi phạm bản quyền nội dung một cách nghiêm trọng khi không thực hiện xin giấy phép, cũng như không phải bỏ chi phí để làm nội dung, thậm chí còn thu tiền người dùng như ứng dụng Flay Play.

Theo số liệu của Statista, doanh thu thị trường VOD (Video theo yêu cầu) của Việt Nam, mức độ dân số sử dụng dịch vụ VOD sẽ vào khoảng 3,3% vào năm 2017 và dự kiến tăng lên mức 5,9% vào năm 2021. Tuy nhiên, doanh thu trung bình của mỗi thuê bao Việt Nam (ARPU) đang thấp hơn mức trung bình của thế giới gần 10 lần, chỉ đạt khoảng 5,78 USD.Theo đại diện một doanh nghiệp OTT chính thống, dù theo thống kê của Google, số lượng người xem dịch vụ VOD ở Việt Nam chỉ kém lượng người dùng mạng xã hội nhưng hiện đa phần xem miễn phí dễ dàng trên các trang web lậu.

Chính vì thế, ứng dụng OTT lậu như Fly Play đang gây ra thiệt hại lớn cho các nhà cung cấp nội dung và cung cấp dịch vụ truyền hình có bản quyền. Cụ thể, ngoài quy mô thị trường khoảng 30.000 thiết bị Android box được bán ra hàng tháng, cộng với việc người dùng tự cài đặt ứng dụng trên điện thoại, từ đó có thể thấy số lượng người sử dụng hàng tháng có thể lên tới hơn 50,.00 người dùng. Với việc thu phí thẻ cào để xem được các nội dung VIP, khả năng thu lợi bất chính có thể lên đến con số vài tỉ đồng một tháng.

Vấn đề các kênh truyền hình nước ngoài được cung cấp qua dịch vụ OTT lậu vào Việt Nam, đặc biệt là tại khu vực TP.HCM đã được một số ý kiến nêu ra cách đây khá lâu nhưng cho đến nay tình hình vẫn chưa thực sự được cải thiện. Thậm chí, tại thời điểm năm 2014, ông Nguyễn Đức Hòa, Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Truyền thông HTV (HTV-TMS) từng phát biểu trên truyền thông khẳng định, nhiều khách hàng người nước ngoài đã cắt dịch vụ của HTV để chuyển sang xem các kênh nước ngoài qua dịch vụ OTT lậu.

Các dịch vụ lậu giống như bà bán hàng rong ngoài vỉa hè

Đại diện 2 doanh nghiệp VOD bản quyền lớn ở Việt Nam là BHD và Galaxy cho rằng, trong những năm qua, các cơ quan chức năng và Hiệp hội Điện ảnh Mỹ đã có những động thái mạnh mẽ nên số lượng phim Mỹ đã giảm hẳn trên các trang web lậu vì không thể nào “ăn trộm” thường xuyên và lâu dài. Tuy nhiên, chế tài xử lý việc vi phạm bản quyền ở Việt Nam chưa đủ mạnh, chưa mang tính răn đe để bảo vệ các nhà cung cấp phim có bản quyền khi hình thức xử phạt chủ yếu là phạt hành chính. “Các dịch vụ phim lậu giống như bà bán hàng rong ngoài vỉa hè, khi thấy công an đuổi thì chạy sang vỉa hè khác để bán. Vì thế, chúng tôi kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước quan tâm hơn đến vấn đề vi phạm bản quyền. Với những hành vi vi phạm lặp đi, lặp lại nhiều lần như một số site phim “lậu” hiện nay thì cần có các chế tài xử lý nghiêm và tăng hình thức xử phạt”, đại diện BHD và Galaxy nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia Internet cho rằng,việc bùng nổ các dịch vụ OTT đang đặt ra nhiều thách thức cho các nhà quản lý. Bởi vì, nếu quản lý chặt quá thì người dùng sẽ tìm kiếm và sử dụng các dịch vụ lậu, nhưng nếu thả lỏng thì sẽ ảnh hưởng đến sự cạnh tranh, tốc độ phát triển của các doanh nghiệp tôn trọng bản quyền trong nước.Tuy nhiên, các chuyên gia này cũng lạc quan cho rằng, các trang web “lậu” sẽ giảm trong thời gian tới nhưng không thể bị triệt tiêu, kể cả ở Mỹ thì hàng năm doanh thu từ các site phim lậu cũng lên hơn 200 triệu đô la (nguồn Forbes VN). Nhưng với chính sách rất cứng rắn của nhà nước, phối hợp với các nhà mạng viễn thông thì việc xử lý và hạn chế các dịch vụ này là thực sự khả thi. Như tại Hàn Quốc, dù có các trang web lậu thì đa phần người dân vẫn xem các trang web có bản quyền vì xem phim lậu sẽ phải mất nhiều thời gian, coi chậm và khó khăn hơn. Hay tại Mỹ, các đơn vị cung cấp bản quyền đều hợp tác với nhà mạng viễn thông, khi phát hiện người dùng truy cập các trang web xem phim lậu thì sẽ có thông báo, nếu vi phạm sẽ cắt dịch vụ hay có chế tài xử phạt.