- Đường dây thuốc lá lậu quy mô mà Công an TP.HCM phối hợp cùng cơ quan chức năng Q.Bình Thạnh vừa xóa sổ, là do 1 đối tượng nguyên là cán bộ Thanh tra thuộc đội QLTT điều hành.

Được biết, qua thời gian dài theo dõi, khoảng 4h30’ rạng sáng 24/5, các trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC56) - Công an TP.HCM đã phối hợp cùng Công an Q.Bình Thạnh xóa sổ một đường dây buôn lậu thuốc lá lậu quy mô.

Lê Ngọc Tuấn làm việc với cơ quan công an

 

Thời điểm nói trên, các trinh sát phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe gắn máy từ Long An về TP.HCM và tập kết tại chợ Bà Chiểu, Q.Bình Thạnh. Ngay sau đó một đối tượng tiếp cận, làm nhiệm vụ dẫn đường để đưa hàng hóa đến nơi an toàn.

Các trinh sát lập tức đeo bám theo sau. Khi nhóm đối tượng đang xuống hàng tại ngôi nhà số 30B đường Lê Quang Định, P.14, Q.Bình Thạnh thì lập tức cơ quan công an ập đến bắt quả tang.

Bước đầu xác định, đối tượng dẫn đường chính là Nguyễn Hồng Sơn (SN 1969). 2 đối tượng chuyển thuốc lá lậu đến là Huỳnh Đức Hạnh (SN 1991), Võ Hoàng Long (SN 1991, đều ngụ TP.HCM)

Đặc biệt người đứng ra nhận lô hàng lậu cũng được xác định là Lê Ngọc Tuấn (SN 1960, ngụ đường Lê Quang Định, P.14, Q.Bình Thạnh). Điều đáng nói Tuấn nguyên là cán bộ QLTT.

Lượng lớn thuốc lá nhập lậu bị thu giữ

Kiểm tra nhanh 2 xe gắn máy của Hạnh và Long, cơ quan công an thu giữ 1.200 gói thuốc lá ngoại được gói ghém kỹ trong những bọc xốp màu đen. Tiếp tục khám xét nhà của Tuấn tại số 30B đường Lê Quang Định, công an thu giữ thêm 13.000 goi thuốc lá mang các nhãn hiệu như: Jet, Marlboro, Hero, Scott…

Ở một kho tại ngôi nhà không số gần đó của Tuấn, cơ quan chức năng cũng phát hiện, thu giữ thêm 1.300 gói thuốc lá các loại.

Ngoài lực lượng thuốc lá ngoại nghi là nhập lậu nói trên, cơ quan công an thu giữ tại nhà Tuấn hơn 30.000 gói thuốc lá nội khác. Những người có liên quan không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Hồ sơ trinh sát cho biết, từng là cán bộ của 1 đội QLTT nên Tuấn tỏ ra tinh vi trong lĩnh vực buôn lậu thuốc lá.

Cụ thể, Tuấn điều hành từ xa một số đối tượng dùng xe gắn máy chuyển thuốc lá lậu đóng thành từng gói to từ huyện Đức Hóa, Đức Huệ (thuộc tỉnh  Long An) về TP.HCM. Thời điểm chuyển hàng chủ yếu là 0 – 5h sáng mỗi ngày. Trung bình mỗi chuyến cách nhau khoảng 30 phút và mỗi nhóm xuất bến có khoảng 3 – 4 xe.

Sau khi tập kết về chợ Bà Chiểu, Tuấn sẽ điều động người dẫn đường đưa “nài” (tức người chở thuốc) đến một địa đểm an toàn để xuống hàng. Được biết, địa điểm xuống hàng luôn được Tuấn thay đổi. Khâu tiếp tục là Tuấn đưa các sản phẩm thuốc lá lậu đến một số cửa hàng tại các quận, huyện TP.HCM và một số tỉnh miền Đông Nam Bộ để tiêu thụ kiếm lời.

Hiện công an TP.HCM đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng Q.Bình Thạnh tiếp tục điều tra làm rõ.

Mai Khuê – Đàm Đệ