Trong chuyến công tác tại Hà Nội ngày 14/4, ông Norio Hattori, nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã đến thăm Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Viễn thông Việt Nam (VNS Telecom), một startup thành lập cuối năm 2014.

Tại thị trường Việt Nam, VNS Telecom là công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp viễn thông, dịch vụ nội dung số, quảng cáo trên nền mạng di động…, hiện là đối tác của nhiều doanh nghiệp viễn thông như Viettel, MobiFone, VNPT…

Trong chuyến thăm và gặp gỡ ban lãnh đạo VNS Telecom, nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Norio Hattori nhận định Internet, viễn thông là những thị trường rất tiềm năng và các doanh nghiệp Việt Nam đang có nhiều cơ hội để phát triển.

Với thị trường mới nổi như Việt Nam, để có thể đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế cần thu hút được nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài, đẩy mạnh phát triển kỹ thuật công nghệ và các doanh nghiệp không thể thiếu sự sáng tạo, cách làm sáng tạo.

Ông Norio Hattori cũng đánh giá, hiện nay các doanh nghiệp CNTT, Internet của Nhật Bản sau một thời gian chủ yếu khai thác tại thị trường trong nước hiện đã nhìn nhận thấy nhiều tiềm năng, cơ hội tại thị trường Việt Nam và đang đẩy mạnh xúc tiến hợp tác.

Việt Nam và Nhật Bản có nhiều điểm tương đồng về văn hoá, con người… Việt Nam hiện có đội ngũ nhân sự công nghệ dồi dào cho thị trường Nhật Bản, được đào tạo bài bản về tiếng Nhật cũng như văn hoá Nhật Bản (thông qua các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp như Đại học FPT), do đó rất có lợi thế so với nhiều thị trường khác chủ yếu sử dụng tiếng Anh (như Ấn Độ).

Kết thúc buổi gặp gỡ startup VNS Telecom, nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Norio Hattori đánh giá VNS Telecom là doanh nghiệp trẻ có nhiều tiềm năng. Ông Norio Hattori bày tỏ sẽ đóng vai trò là cầu nối để kết nối VNS Telecom có thể hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản, vươn ra thị trường quốc tế.

Ông Norio Hattori là Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam từ đầu năm 2002 đến cuối năm 2007.

Trong quá trình làm việc tại Việt Nam, ông đã khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng trong quan hệ ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và thúc đẩy toàn diện quan hệ giữa hai quốc gia.

Sau khi nghỉ hưu, ông làm cố vấn cho một số doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản.