- Công an tỉnh Long An khẳng định việc ngăn chặn nguyên GĐ Sở Y tế Lê Thanh Liêm xuất cảnh là đúng quy định, đúng pháp luật.

XEM VIDEO: 

Sáng nay, UBND tỉnh Long An đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc nguyên GĐ Sở Y tế Lê Thanh Liêm bị cấm xuất cảnh sang Nhật Bản vào tối 8/4.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An Lê Tấn Dũng chủ trì cuộc họp báo. Tham dự có đại diện Công an tỉnh, Tòa án, VKSND cùng các cơ quan thông tấn báo chí.

{keywords}
Quang cảnh buổi họp báo sáng nay tại UBND tỉnh Long An

Ông Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An (đang hưởng lương GĐ Sở nhưng được cho thôi giữ chức từ tháng 2/2017, chờ giải quyết nghỉ hưu vào tháng 11 năm nay), bị ngăn chặn xuất cảnh sang Nhật Bản vào tối 8/4.

Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó GĐ Công an tỉnh Long An cho hay, theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 22/12/2016, công an tỉnh tiếp nhận 2 vụ đấu thầu thuốc Sở y tế 2010 - 2011 và gói thầu cung cấp hệ thống camera giám sát an ninh của tòa nhà 4 cơ quan (Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm tỉnh Long An, Trung tâm Giám định y khoa tỉnh Long An, Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Long An và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Long An do Sở y tế làm chủ đầu tư) để làm rõ 1 số vấn đề sau khi có kết quả thanh tra.

Ngày 6/1, cơ quan điều tra ra 2 quyết định về thụ lý tin báo tố giác tội phạm. Quá trình điều tra xác minh khi hết thời hạn, cơ quan điều tra có văn bản số 60 ngày 7/3 gửi VKSND tỉnh với nội dung do tính chất phức tạp, liên quan tới nhiều cơ quan, cơ quan công an cần thêm thời gian điều tra. VKSND tỉnh sau đó đồng ý.

Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT đăng ký người thuộc diện chưa được xuất cảnh đối với ông Lê Thanh Liêm - GĐ sở Y tế Long An, áp dụng thông tư số 20 ngày 25/4/2011 của Bộ Công an.

"Đến giờ phút này, công an chỉ mới chặn ông Liêm, còn có chặn thêm ai thì chưa thể nói được" - Phó GĐ Công an Long An nói.

{keywords}
Phó GĐ Công an tỉnh Long An Đại tá Phạm Hữu Châu

Theo Đại tá Châu, văn bản ký đề nghị Cục xuất cảnh Bộ Công an ngăn chặn xuất do Phó thủ trưởng cơ quan điều tra ký. Căn cứ theo Thông tư 20 là đúng, không có vấn đề gì.

"Công an làm không sai, đúng quy định của pháp luật" - Đại tá Châu khẳng định và cho biết thêm, các vụ việc hiện đang trong quá trình xác minh làm rõ, liên quan tới đâu thì chưa thể trả lời được.

Đại tá Châu nói rằng do chưa kết luận nên việc chưa báo cáo xin ý kiến Thường trực tỉnh ủy về việc khởi tố, hoặc không khởi tố vụ án.

Nói về việc khi Chủ tịch tỉnh đồng ý cho ông Liêm đi Nhật Bản đã có gửi văn bản cho Công an nhưng khi cấm xuất cảnh thì Công an không báo thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá Châu cho hay: "có dích dắc một số chuyện".

"Thời điểm đó tôi không biết ông Liêm có sự chuẩn bị trước hay không, chứ ngày 7/4 ủy ban có văn bản đồng ý cho ông đi, mà ngày 8/4 là ông đi rồi, trong khi phải đặt vé, làm visa. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của công an tỉnh không phát hiện được điều này" - Đại tá Châu đặt nghi vấn.

Tuy nhiên, cũng theo Phó GĐ Công an tỉnh Long An, thường trực Tỉnh ủy cũng đã phê bình Công an tỉnh vì chưa báo cáo với Thường trực tỉnh ủy, với Chủ tịch tỉnh về việc ngăn chặn xuất cảnh đối với ông Liêm.

Về việc này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An Lê Tấn Dũng cho hay, ông Liêm hiện vẫn là cán bộ thuộc tỉnh quản lý. Vì tỉnh chưa nhận được thông tin từ cơ quan điều tra nên đã đồng ý cho ông Liêm đi nước ngoài.

"Sự việc vừa rồi rất đáng tiếc, nếu đầy đủ thông tin thì đã có thể khác đi. Uy tín của tỉnh, của ông Liêm có ảnh hưởng" - ông Dũng nói.

Cựu GĐ Sở Y tế Long An phản bác chuyện ngăn xuất cảnh

Cựu GĐ Sở Y tế Long An phản bác chuyện ngăn xuất cảnh

Ngày 12/4, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An và ông Lê Tấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này, đã làm việc với ông Lê Thanh Liêm, cựu GĐ Sở Y tế tỉnh Long An.

Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An bị cấm xuất cảnh tại sân bay

Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An bị cấm xuất cảnh tại sân bay

Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An Lê Thanh Liêm khi ra sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục đã bị cấm bay theo đề nghị của Công an tỉnh Long An.

Văn Đức