Nguồn tin cho hay, bà. H. vay mượn tiền nhưng không trả, số tiền vay mượn lên đến hàng trăm triệu đồng.

Được biết, phía cơ quan công an phường Ghềnh Ráng đã tiếp nhận 3 đơn liên quan đến nội dung tố cáo việc bà H. vay mượn tiền nhưng đến thời hạn không trả.

Người dân cũng có đơn gửi đến Công an TP Quy Nhơn, trình bày việc bà H. rủ góp tiền mua đất, bán chia lãi theo tỷ lệ góp vốn. Tuy nhiên, sau khi bán đất bà H. không trả đủ tiền như đã hứa.

Như Tiền Phong đưa tin, bà N.T.T.H - Phó Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng có đơn xin nghỉ phép 15 ngày (từ ngày 15 – 29/9) với lý do việc gia đình. Tuy nhiên, sau khi hết thời gian nghỉ phép cho tới nay, bà H. vẫn không có mặt tại cơ quan, và không thể liên lạc.

Liên quan sự việc này, ông Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Thành ủy Quy Nhơn cho hay, UBND thành phố đang chỉ đạo các bước để xử lý theo quy định về cán bộ công chức bỏ việc.