Chiều 27/2, Ban an toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa thông tin bước đầu về tai nạn giao thông giữa ô tô khách và xe tải trên cao tốc Nha Trang – Cam Lâm, đoạn qua TP Cam Ranh.

tai nan cao toc 1.jpg
Tai nạn giữa xe khách với ô tô tải trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, khiến hai người tử vong. Ảnh: N.X.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 27/2, tài xế Phạm Hồng Hải (32 tuổi, trú tỉnh Bình Định) lái ô tô khách biển số Đắk Lắk chở hơn 40 người đi trên cao tốc Nha Trang – Cam Lâm, theo hướng Bắc – Nam. Khi qua xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh, xe khách tông vào đuôi ô tô tải biển số tỉnh Thừa Thiên Huế cùng chiều do tài xế Nguyễn Như Nhật Phường, 30 tuổi, cầm lái dừng sát dải phân cách phía trước.

Tai nạn khiến ô tô khách dính vào xe tải. Tài xế Hải và phụ xe khách tử vong. Phần đầu xe khách biến dạng, hư hỏng. Hành khách may mắn thoát nạn.

Theo Ban an toàn giao tỉnh Khánh Hòa, nguyên nhân bước đầu, xe tải do anh Nguyễn Như Nhật Phường (trú tỉnh Thừa Thiên Huế) cầm lái, tới địa điểm trên thì gặp sự cố, nên đã dừng lại trên làn đường sát dải phân cách cứng của cao tốc. Sau đó, tài xế này cũng đặt biển cảnh báo và có hai phụ xe đứng cảnh giới phía sau.

Tuy nhiên, khi chạy qua khu vực này trong điều kiện thời tiết có mưa, tài xế xe khách không quan sát kịp nên xảy ra tai nạn. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.