Ngày 11/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết vừa khởi tố bị can và tạm giam đối với Đỗ Huy Nam (Nam “Tây”, 33 tuổi, trú tại 4B Hàng Bút, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), nguyên phó ban quốc tế báo Bóng Đá, về hành vi “tổ chức đánh bạc”.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “tổ chức đánh bạc, đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá và khởi tố tổng cộng 13 bị can về các hành vi trên.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Đỗ Huy Nam cùng Vũ Hùng Cường (33 tuổi, trú tại 40 Nhà Chung, Hà Nội) tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet từ khoảng đầu năm 2011. Trong quá trình cá độ, Nam đã giao cho khoảng mười “chân rết” và hưởng số tiền chênh lệch khi các đối tượng đánh bạc.

Vụ án Đỗ Huy Nam tổ chức đánh bạc, đánh bạc bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội triệt phá vào ngày 26/3/2012.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can trong vụ án “tổ chức đánh bạc, đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá do Trịnh Viết Thắng (34 tuổi, trú tại 770 Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cầm đầu.

Bắt đầu tổ chức cá độ từ tháng 2/2012, mỗi ngày đường dây này thanh toán số tiền thắng thua lên đến khoảng 1 tỷ đồng.

(Theo Tuổi trẻ)