Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, ông Nguyễn Phúc Thanh, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch QH sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa và gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bị bệnh hiểm nghèo, đã từ trần hồi 12 giờ 15 phút ngày 8/2/2019 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

{keywords}
Nguyên Phó Chủ tịch QH Nguyễn Phúc Thanh

Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng ông Nguyễn Phúc Thanh sẽ được thông báo sau.

Ông Nguyễn Phúc Thanh sinh ngày 25/6/1944 , quê xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây (Hà Nội hiện nay); trình độ chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Quân sự

Ông từng nhiều năm công tác, chiến đấu trong lực lượng Quân đội. Ông được phong cấp bậc hàm Thiếu tướng năm 1990 và Trung tướng năm 1995. Ông là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ông từng giữ chức vụ Tư lệnh Quân đoàn 2, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, hàm Trung tướng. Ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 10, 11, thuộc đoàn đại biểu Tuyên Quang; Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm UB Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa 10, 11. Ông là ủy viên Trung ương các khóa 9, 10.

Ông nghỉ hưu năm 2007.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ Nguyễn Đức Bình

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ Nguyễn Đức Bình

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu viếng ông Nguyễn Đức Bình

Theo TTXVN