photo.JPG
Ông Nguyễn Anh Tuấn (thứ 2 từ trái sang) trao tặng Giải Thưởng Âm Nhạc Cho Mọi Người cho nhạc trưởng Diangienda, tại Hoà nhạc Hoà giải Boston ngày 11/7/2012.

>> Những mốc đáng nhớ sau 15 năm Internet phát triển  / Chuyện "thâm cung bí sử" của báo điện tử đầu tiên ở Việt Nam  / Internet Việt Nam sẽ phát triển thế nào trong 5 - 15 năm tới?

Viết nội dung cho VietNamNet thời kỳ đầu đều là kỹ sư CNTT

Theo ông Tuấn, trước khi lập ra VietNamNet, ông Tuấn đã thử nghiệm, lập ra tờ báo E-News trên mạng VietNet ở Trung tâm tin học Teltic (Bưu điện Khánh Hoà) từ 1995, nhưng khi đó vẫn chỉ là một người làm công nghệ thông tin làm báo và không có kinh nghiệm về báo chí ."Chúng tôi lúc ấy toàn là những người làm công nghệ thông tin thích làm nội dung trên mạng tham gia làm nội dung cho VietNamNet, thậm chí hoạ sĩ thiết kế cũng là một kỹ sư công nghệ thông tin", ông Tuấn cho biết.

Bên cạnh đó, tại thời điểm 12/1997, mạng Internet mới chính thức được kết nối, dù trước đó đã có những mạng thử nghiệm như Mạng thư điện tử VARENET, Mạng diện rộng TNet,  Mạng VietNet... và chưa phổ cập ở Việt Nam nên số người sử dụng Internet còn rất ít, vì thế khái niệm Báo điện tử càng mới và lạ với mọi người. Trong điều kiện đó, không thể kinh doanh có lợi nhuận để tự nuôi VietNamNet.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, sau khi rời vị trí Tổng biên tập Vietnamnet vào đầu tháng 3/2011 và nhận lời mời làm công tác nghiên cứu tại Trung tâm báo chí chính trị và chính sách công, thuộc Đại học Havard, Mỹ, ông Tuấn không còn điều gì cảm thấy băn khoăn, "Khi ra đi tôi mang theo những hình ảnh, những kỷ niệm đẹp và những gì có thể làm thì đã nỗ lực hết sức rồi", ông nói.

Khi được hỏi về việc có ý định tiếp tục gây dựng một tờ báo điện tử khác hay không, ông Tuấn cho rằng, không nên đi lại con đường đã đi và nên tìm tòi, sáng tạo nên con đường mới. "Thời gian qua, tôi đã tạo dựng được con đường mới để đi. Ở Harvard, Boston, tôi có nhiều điều thú vị để làm", ông Tuấn khẳng định.

Mạng xã hội, mobile đang làm thay đổi mô hình của báo điện tử

Ông Tuấn khẳng định, so với 15 năm trước, Internet đã trở thành thứ không thể thiếu được trong đời sống và báo điện tử đã trở thành phổ cập và lan toả sâu, rộng trong xã hội thay vì còn "mới mẻ" như trước kia.

Mặc dù vậy, tình hình của các báo điện tử hiện nay đã có sự thay đổi rất lớn, cuộc cách mạng về báo chí, truyền thông trên nền công nghệ Internet, mạng xã hội, điện thoại di động và các thiết bị cầm tay ... đang làm thay đổi sâu sắc các mô hình tổ chức, hoạt động của tất cả các tờ báo lớn trên thế giới. Bên cạnh đó, không chỉ có các tờ báo mới sản xuất được thông tin đến mọi người mà ngày nay với Internet và smartphone, việc bất kì ai cũng có thể viết, xuất bản và truyền tải thông tin lên mạng nên tạo một sức ép, thách thức lớn lên các tờ báo điện tử.

Về mô hình kinh doanh, nếu như trước đây báo chí là kênh quan trọng nhất, mạnh nhất để quảng cáo thì hiện nay, các nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ có thể quảng cáo, bán hàng rất hiệu quả đến trực tiếp người tiêu dùng mà không phải qua các tờ báo.

Cũng theo ông Tuấn, trên cơ sở đó, những nhà lãnh đạo các tờ báo điện tử phải nhận thức sâu sắc về sự thay đổi to lớn đang diễn ra. Từ đó, họ sẽ phải có giải pháp thích hợp cũng như tìm ra và phát huy những ưu thế nổi trội, độc đáo, khác biệt của đơn vị mình so với các công cụ truyền thông khác trên nền Internet, nhất là khi mạng xã hội đang chiếm lĩnh đời sống của mọi người.  "Khó khăn, thách thức có khi lại là cơ hội tốt để các tờ báo điện tử đổi mới, sáng tạo và vượt lên", ông Tuấn kết luận.