Trích đoạn chia sẻ của Nguyễn Thị Huyền:

Vắng bóng khá lâu, lần hiếm hoi Hoa hậu Việt Nam 2004 xuất hiện trong talkshow phát sóng tối 25/12 trong khuôn khổ Tuần phim Việt trên VTVgo.

Hậu trường phim điện ảnh đầu tiên và duy nhất  Thời xa vắng mà Nguyễn Thị Huyền đóng chính năm 2003 với cô để lại nhiều kỷ niệm. "Hồi đó tôi còn trẻ mới 18, 19 tuổi và không có ý định chuyển nghề làm nghệ thuật, đi theo đoàn phim vì muốn học nghề báo", cô nói. 

{keywords}
Lần hiếm hoi Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền xuất hiện. 

Tình cờ được chọn vào vai chính, Nguyễn Thị Huyền diễn hoàn toàn do bản năng. Có một cảnh quay làm khó Nguyễn Thị Huyền đó là cảnh nóng trên thuyền giữa nhân vật Hương (Nguyễn Thị Huyền) và Sài (do Ngô Thế Quân thể hiện).

{keywords}
Vẻ mặt của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khi nhận tin trượt Đại học được đưa lên phim. 

''Cảnh chung ở trên thuyền của hai anh em là đáng nhớ nhất. Hai người phải diễn cảnh yêu đương, hẹn hò mà nói thật ra hai anh em chưa biết yêu là gì. Diễn không ra cảm xúc đó'' - Nguyễn Thị Huyền nhớ lại.

{keywords}
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đóng cảnh nóng khi bị zona thần kinh. 

Cũng theo Nguyễn Thị Huyền, hôm quay cảnh đó cô bị zona thần kinh ở đúng phần lưng. ''Để tôi nghiêng người 45 độ nằm xuống là cắt cảnh ngay thì bạn diễn nam phải lấy tay đỡ nên dùng lực tì vào lưng mà tôi bị zona thần kinh nên thấy đau khủng khiếp. Lúc nào tôi cố được bạn diễn lại diễn dở còn khi anh ấy diễn tốt tôi đau quá chịu không được nên cả hai anh em phải làm đi làm lại cảnh này đến gần 20 lần"  - Nguyễn Thị Huyền nhớ lại cảnh diễn ám ảnh.

Quỳnh An

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền tái xuất trong 'Tuần phim Việt trên VTVGo'

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền tái xuất trong 'Tuần phim Việt trên VTVGo'

Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền, diễn viên chính trong phim 'Thời xa vắng' sẽ xuất hiện trong chương trình review 10 bộ phim được chiếu trong 'Tuần phim Việt trên VTVGo'.