Sau khi bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung 5.000m nữ với thời gian 16 phút 35 giây 89 ở cuộc thi buổi sáng (25/10), chiều cùng ngày, Nguyễn Thị Oanh giành HCV nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ với thời gian 10 phút 15 giây 44.

HCB 3.000m ở nội dung này thuộc về Đoàn Thu Hằng (Quảng Ninh, 10 phút 47 giây 92). Nguyễn Thị Hương (Quảng Bình, 10 phút 56 giây 12) nhận HCĐ.

Thông số của Nguyễn Thị Oanh tốt hơn kết quả giành HCV SEA Games 32 (10 phút 34 giây 39), nhưng kém thành tích tại giải vô địch điền kinh châu Á diễn ra hồi tháng 7/2023 (10 phút  09 giây 62).

nguyen thi oanh 5.jpg
Nguyễn Thị Oanh một mình về đích ở đường chạy 3.000m vượt chướng ngại vật

Như vậy, chỉ trong 1 ngày, Nguyễn Thị Oanh giành 2 HCV ở nội dung 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật, qua đó lập "hat-trick" HCV tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2023.

"Năm nay là năm rất bận rộn đối với tôi khi thi đấu ở nhiều giải đấu quốc tế như SEA Games, giải vô địch châu Á, giải vô địch thế giới và mới đây nhất là Asiad 19

Tôi cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho giải vô địch quốc gia để có thể mang về thành tích tốt nhất cho đơn vị Bắc Giang ở mỗi nội dung mà mình tham gia", Nguyễn Thị Oanh chia sẻ.

nguyen thi oanh 6.jpg
Nguyễn Thị Oanh quyết định bỏ nội dung 10.000m sau khi giành 3 HCV

Theo danh sách đăng ký thi đấu, Nguyễn Thị Oanh còn tranh tài ở nội dung 10.000m. Tuy nhiên, cô quyết định dừng lại với 3 HCV đã giành được.

"Nội dung 10.000m là nơi để các em trẻ thể hiện mình, đạt thành tích tốt nhất. Các nội dung mà tôi thi đấu đều có nhiều VĐV trẻ tiềm năng. Tôi tin rằng các em sẽ nỗ lực tập luyện, thi đấu, thực hiện ước mơ của mình, giúp điền kinh Việt Nam ngày càng phát triển.

Từ nay cho đến hết năm 2023, tôi dành thời gian cho bản thân, cho quá trình hồi phục, sao cho đạt thể trạng tốt nhất, sẵn sàng cho các mục tiêu tiếp theo trong năm 2024", chân chạy quê Bắc Giang cho biết.

Ngày 25/10, giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 diễn ra 12 nội dung chung kết. Đáng chú ý, giải có kỷ lục quốc gia thứ hai ở nội dung tiếp sức 4x200m nam của Công An Nhân Dân gồm Triệu Thái Sơn, Nguyễn Tiến Hùng, Đặng Hoàng Ánh và Ngần Ngọc Nghĩa, đạt thành tích 1 phút 24 giây 06 (kỷ lục cũ 1 giờ 24 phút 63 do đội Thanh Hóa lập từ năm 2015 tại TP.HCM).

Kết thúc ngày thi đấu 25/10, đoàn TP.HCM tạm dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương với 4 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ. Đội Quân đội xếp thứ hai với 3 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ; xếp thứ 3 là đội Hà Tĩnh với 3 HCV, 1 HCB