Nguyễn Thị Oanh thể hiện phong độ cực tốt chỉ ít ngày sau khi giành tới 4 HCV, lập 1 kỷ lục Đại hội và 1 kỷ lục quốc gia tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022.

Cô về nhất với thời gian ấn tượng: 1 giờ 15 phút 23, được coi là kỷ lục cá nhân ở cự ly bán marathon. Về nhì là Chien-Ho Hsieh (1 giờ 19 phút 35) còn xếp thứ ba là Linda Janthachit (1 giờ 20 phút 52).

Nguyễn Thị Oanh "mở hàng" HCV trong năm 2023

Đây là chiến thắng ấn tượng VĐV quê Bắc Giang, "mở hàng" cho năm 2023 với nhiều sự kiện thể thao quan trọng, trong đó có SEA Games 32.

Ở nội dung của nam, Đỗ Quốc Luật giành chiến thắng đầy kịch tính trước đàn anh Nguyễn Văn Lai - nhà vô địch quốc gia bán marathon trong nhiều năm, chỉ với 1 giây cách biệt. Thông số 1 giờ 07 phút 39 của nhà vô địch nam hệ chuyên nghiệp Đỗ Quốc Luật cũng được coi là Kỷ lục đường đua mới.

Giải Bán Marathon Quốc tế Việt Nam 2023 tài trợ bởi Herbalife Nutritrion có sự góp mặt của hơn 3000 VĐV, tranh tài ở 3 cự ly 21,0975km, 10km, 5km và cự ly 1,5km dành cho người khuyết tật. Đây là giải bán marathon, cũng là giải chạy đầu tiên tại Việt Nam được Hiệp hội Điền kinh châu Á cấp phép và trực tiếp giám sát tổ chức.