- Nguyên Trưởng Phòng Thanh tra - Pháp chế Trường Cao đẳng Cần Thơ từng bị cáo buộc có hành vi nói xấu lãnh đạo trên mạng xã hội, đe doạ giết người được xác định bị bệnh tâm thần.

Nguồn tin của VietNamNet cho biết, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã đưa nghi can Trần Tuấn Kiệt - nguyên Trưởng Phòng Thanh tra - Pháp chế Trường Cao đẳng Cần Thơ đi trị bệnh bắt buộc.

Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với ông Kiệt, đợi sau khi phục hồi sức khỏe sẽ tiến hành xử lý theo qui định pháp luật.

{keywords}
Ông Trần Tuấn Kiệt tại thời điểm bị công an đọc lệnh bắt

Theo cơ quan công an, trong quá trình điều tra, công an nhận thấy ông Kiệt có dấu hiệu bất thường, hay nói nhảm nên yêu cầu đưa đi giám định tâm thần.

Cuối tháng 9/2017, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam bộ có kết luận giám định.

Cụ thể, về y học, trước, trong, sau khi phạm tội và hiện tại, đương sự có bệnh lý tâm thần, rối loạn nhân cách ám ảnh nghi thức; về năng lực, tại thời điểm phạm tội và hiện tại, đương sự hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần. Trung tâm đề nghị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với ông Kiệt.

{keywords}
Trường Cao đẳng Cần Thơ - nơi ông Kiệt từng làm Trưởng Phòng Thanh tra - Pháp chế 

Trước đó, tháng 2/2017, Đảng uỷ Trường Cao đẳng Cần Thơ triển khai thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Trần Tuấn Kiệt bằng hình thức khiển trách.

Ông Kiệt bị kỷ luật Đảng vì viết bài bình luận đăng facebook có nội dung gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của lãnh đạo UBND TP Cần Thơ.

Cụ thể, quyết định nêu, xét báo cáo số 14-BC/CBLP2 ngày 30/12/2016 của Chi bộ liên phòng 2 và báo cáo kết quả kiểm tra xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật của UB KT Đảng uỷ Trường Cao đẳng Cần Thơ ngày 9/2/2017.

Đảng uỷ Trường Cao đẳng Cần Thơ nhận thấy, ông Kiệt là Phó bí thư chi bộ đã vi phạm Điều 66, Nghị định 174/2013/NĐ-CP. Chi bộ trường đã yêu cầu ông Kiệt viết bản tự kiểm điểm theo chỉ đạo của UBND TP nhưng ông Kiệt không làm, không nhìn nhận thiếu sót, khuyết điểm của cá nhân.

Chính vì vậy, Đảng uỷ Trường Cao đẳng Cần Thơ quyết định kỷ luật ông Kiệt bằng hình thức khiển trách.

Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ nhận được đơn tố cáo ông Trần Tuấn Kiệt về hành vi đe doạ giết người.

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan công an xét thấy ông Kiệt lợi dụng các quyền lợi của mình xâm phạm đến lợi ích của Trường Cao đẳng Cần Thơ và ông Trần Thanh Liêm – Hiệu trưởng trường.

Cơ quan công an cho rằng hành vi, của công Kiệt đủ cấu thành tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điều 258 Bộ luật Hình sự.

Ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc của ông Kiệt. 

VKSND quận Ninh Kiều, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc của ông Kiệt.

Nói xấu lãnh đạo TP trên mạng, thạc sĩ bị kỷ luật Đảng

Nói xấu lãnh đạo TP trên mạng, thạc sĩ bị kỷ luật Đảng

Một thạc sĩ, cũng là Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế vừa bị kỷ luật Đảng vì viết bài bình luận đăng trên facebook có nội dung gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của lãnh đạo UBND TP.

'Kỷ luật Đảng thạc sĩ nói xấu lãnh đạo trên mạng là đúng quy trình'

'Kỷ luật Đảng thạc sĩ nói xấu lãnh đạo trên mạng là đúng quy trình'

Phó bí thư Đảng uỷ Khối Dân Chính Đảng TP Cần Thơ khẳng định quy trình kỷ luật Đảng đối với thạc sĩ viết bài bình luận nói xấu lãnh đạo UBND TP trên mạng là đúng.

Bắt trưởng phòng Thanh tra pháp chế ở Cần Thơ

Bắt trưởng phòng Thanh tra pháp chế ở Cần Thơ

Trần Tuấn Kiệt bị bắt giữ về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.

Thiện Chí