nguyện vọng bổ sung

Cập nhập tin tức nguyện vọng bổ sung

Nhiều trường đại học phía Bắc tuyển nguyện vọng bổ sung

 - Sau khi công bố điểm chuẩn, nhiều trường ĐH phía Bắc như ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Ngoại thương, ĐH Bách khoa,… đã ngừng xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Tuy nhiên, nhiều trường còn thiếu chỉ tiêu vẫn tiếp tục xét tuyển thêm nguyện vọng.

Hàng loạt trường công bố điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung

Ngày hôm nay 1/9, nhiều trường đã công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2016. Không ít trường tiếp tục công bố nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 2.

Nhiều trường cao đẳng mất hy vọng 'sống'

Mặc dù được kéo dài thời gian xét tuyển đến 21/11 nhưng các trường CĐ còn chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung dường như đã mất hết hy vọng tuyển đủ.

20 trường đại học, cao đẳng còn thiếu chỉ tiêu

Tính đến 10h ngày 25/9 Bộ GD-ĐT thống kê được 20 trường có thông tin xét tuyển đợt 4 (nguyện vọng bổ sung đợt 3).

Chỉ tiêu tuyển bổ sung mới nhất của 150 trường

Bộ GD-ĐT tiếp tục cập nhật tình hình tuyển sinh nguyện vọng bổ sung ở 150 trường ĐH, CĐ trên cả nước.

Cấp tốc hướng dẫn xét tuyển nguyện vọng bổ sung

 Ngày 21/8, Bộ GD-ĐT có văn bản gửi các ĐH, học viện, CĐ và các sở GD-ĐT hướng dẫn việc xét tuyển nguyện vọng bổ sung của thí sinh.

Lưu ý mới nhất của Bộ GD-ĐT về xét tuyển đại học

 Bộ GD-ĐT ngày 30/7 công bố văn bản hướng dẫn quy trình tổ chức tuyển sinh đối với các trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển.