Chiều 12/11, ông Hồ A Dung, Chủ tịch UBND xã Thuận (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc người đàn ông tự tử, tử vong. 

Ngôi nhà của ông R. bị cháy vào sáng 11/11. Lực lượng bộ đội biên phòng chữa cháy, hỗ trợ dọn, sửa nhà. Ảnh: BĐBP Thuận cung cấp

Nạn nhân được xác định là ông Hồ Ka R. (SN 1961, trú xã Thuận, huyện Hướng Hóa). Ông R. được người dân phát hiện tử vong trong trạng thái treo cổ tại nhà riêng vào khoảng 5h sáng 12/11.

Một lãnh đạo Đồn biên phòng Thuận (thuộc Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị) cho biết, trước khi tử vong một ngày, ngôi nhà sàn của ông R. bị lửa thiêu rụi một phần.

Lực lượng biên phòng sau dập tắt đám cháy đã quan tâm hỗ trợ về vật chất với ông R.

“Sáng 11/11, nhà của ông R. bị hỏa hoạn. Sau khi dập lửa, lực lượng biên phòng phối hợp chính quyền địa phương chung tay hỗ trợ, sửa lại nhà cho nạn nhân.

Tuy nhiên, đến sáng nay thì người này nghĩ quẩn rồi treo cổ tự tử”, vị lãnh đạo này chia sẻ.

Được biết, ông R. bị tàn tật phải đi lại bằng xe lăn. Do không có vợ con và người thân, ông này được chính quyền địa phương quan tâm và chu cấp tiền hỗ trợ hàng tháng.