![]() |
Hiroyuki Nishimura, 30 tuổi, sáng lập diễn đàn 2channel, diễn đàn Internet phổ biến nhất Nhật Bản. Ảnh: realtokyo |
ICTnews - Người sáng lập Diễn đàn Internet 2channel - bị chỉ trích và bị phạt đến gần nửa tỉ yên - chẳng hề sao dù không nộp phạt.
- Một bình luận viên NHK mất việc vì 2channel
Có lẽ vì vậy, nhật báo Asahi Shimbun nhận xét Hiroyuki Nishimura, 30 tuổi, người sáng lập Kênh 2 (2channel), diễn đàn trực tuyến lớn nhất Nhật Bản, không phải là người chơi theo luật do người khác đặt ra. Anh đang chịu vô số lời chỉ trích về trang Web của anh, nhưng anh chẳng mấy quan tâm.
Kể từ khi được tạo ra năm 1999, diễn đàn đã nổ tung trong sự ưa thích. Hiện tại, diễn đàn có khoàng 10 triệu người viếng thăm hàng tháng và đem lại hàng trăm triệu yên hàng năm nhờ quảng cáo.
Điểm khác biệt nhất của diễn đàn – hoàn toàn tự do và giấu tên đối với những người đăng bài – đã làm nó trở nên phổ biến. Nhưng nó cũng dẫn đến một đống vụ kiện chống lại Nishimura.
Cho đến nay, các toà án đã phán quyết 2channel bồi thường hàng chục triệu yên cho bên nguyên đơn, nhưng Nishimura viết trên blog của mình và các nơi khác rằng anh không có ý định trả tiền bồi thường.
"Chúng ta thực sự đang sống trong một ranh giới được tạo bởi bộ quy tắc chưa hoàn thiện – anh không phải trả (tiền bồi thường) nếu đơn giản anh từ chối trả. Ý tôi là, nếu tôi sẽ bị kết án tử hình, tôi có thể sẽ trả”, Nishimura nói sau một lần hiếm hoi xuất hiện tại toà.
Việc nặc danh (người đăng thông tin trên diễn đàn) và quy mô của 2channel đã thu hút người dùng Internet đóng góp vào diễn đàn theo nhiều cách khác nhau.
Có một “Densha Otoko” (người làm trong ngành đường sắt) đăng bài dưới tên nặc danh otaku đã giành được người con gái trong mộng nhờ sự ủng hộ của các bạn trên mạng. Đó là một câu chuyện cổ tích thời hiện đại đã trở thành sách, phim truyền hình, phim điện ảnh do hai diễn viên nổi tiếng Nhật Bản Takayuki Yamada và Miki Nakatani thủ vai chính.
Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó; có vô số phàn nàn về những dấu hiệu phỉ báng và xâm phạm đời tư trên 2channel.
Trường hợp gần đây nhất là sau khi một nam thiếu niên17 tuổi ở Aizu-Wakamatsu, Fukushima Prefecture, đi bộ vào đồn cảnh sát hôm 15/05 vừa qua, nói rằng đã giết mẹ của mình. Bảng tin của 2channel nổ tung với những tin đồn và thông tin tiết lộ tên người thiếu niên đó.
Ngay khi thiếu niên kia bị bắt vì bị tình nghi sát nhân, 2channel đầy ngập những đoạn tin post (đăng) lên. Một mẩu tin viết: “Đây là tất cả những thông tin tôi thu lượm được về ‘—‘. Hãy tự do viết thêm bất kỳ thông tin nào bạn có”.
Tên, tên của trường tiểu học, trung học của cậu con trai, tất cả được tiết lộ trên diễn đàn.
Các nhà chức trách đã yêu cầu người điều hành 2channel xoá 25 bài đăng, nhấn mạnh trang Web này đã vi phạm luật Thiếu niên, luật cấm công khai thông tin lai lịch các em nhỏ bị cáo buộc phạm tội. Yêu cầu đã đem lại một ít thay đổi. Thực tế, kéo thêm các bài đăng tiếp theo.
Quan chức Bộ Tư pháp nói một khi thông tin được đăng trên trang Web, cực kỳ khó che đậy dữ liệu.
“Một khi anh viết trên 2 Channel, các bình luận được trích ngay trên các blog khác. Yêu cầu xoá đi trở thành cuộc mèo đuổi chuột không dứt. Sẽ ít vấn đề đi nếu (nhà quản trị) xoá ngay bài đăng có ý công kích”.
Hơn 50 đơn kiện đã được đệ trình lên toà chống lại Toà án quận Tokyo kể từ năm 2001. Một công ty ở Tokyo đã đưa 2channel ra toà so một số bài đăng trên diễn đàn nói công ty là một “sào huyệt của bọn bất lương”. Tên của các thành viên Hội đồng quản trị được đăng lên. Công ty đã liên tục yêu cầu xoá những tin đó nhưng chẳng có hiệu quả tí nào.
Năm 2004, công ty đã kiện lên toà án quận Tokyo. Trong tháng Sáu năm đó, 2channel bị tuyên xoá các bình luận. Nishimura đã từ chối tuân theo.
Hai tháng sau, một lệnh gián tiếp được áp dụng, áp một mức phạt 2channel mỗi ngày cho đến khi yêu cầu được đáp ứng. Nishimura đã từ chối trả tiền phạt.
Theo hướng dẫn nội bộ của 2channel, “Các bài đăng đã vi phạm các quy định của toà sẽ bị xoá”. Nhưng quy định vẫn chỉ là danh hão mà thôi.
Theo một luật có hiệu lực kể từ năm 2002, các nạn nhân hoặc nhà chức trách Bộ Tư pháp có thể yêu cầu người điều hành bản tin (có nhiều người sử dụng Internet có thể gửi thêm thông tin hoặc bình luận) xoá các post bị xem là vi phạm các quyền công dân và tiết lộ thông tin người gửi. Song yêu cầu không có hiệu lực trên thực tế và việc không tuân thủ quy định cũng không có chế tài xử lý. Tất cả cứ để nhà cung cấp làm theo ý mình.
Theo một trong những luật sư của bên nguyên đơn, đồng tiền phạt 2channel từ các án phạt có hiệu lực gián tiếp đã lên đến ít nhất 430 triệu yên.
Nishimura đã thừa nhận anh kiếm được thu nhập hàng năm đến hơn 100 triệu yên.
Tuy nhiên, anh không có bất động sản và không rõ anh đã nhận được bao nhiêu từ một công ty mà anh là thành viên Hội đồng quản trị. Thu tiền phạt bằng cách kiểm soát tài sản trở nên khó khăn trong trường hợp này.
Hà Lan
Theo Asahi Shimbun
