Theo các chuyên gia công nghệ đưa ra tại tọa đàm “Giải pháp lưu trữ dữ liệu chuyên dụng cho ngành phát thanh truyền hình và truyền thông” vừa được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam hiện đang thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020, thực tế cũng đồng nghĩa với việc khi dịch chuyển từ công nghệ tương tự (analog) truyền thống sang công nghệ số (digital), truyền hình độ phân giải cao HD, truyền hình Internet, theo yêu cầu, các nhà đài cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến lưu trữ, xử lý dữ liệu hình ảnh, âm thanh khổng lồ từ nhiều nguồn khác nhau.

Từ kinh nghiệm cung cấp giải pháp cho nhiều hãng thông tấn, truyền hình… như NBC, ESPN, Discovery Channel, Telstra, SCTV…, ông Charles Sevior, Giám đốc Công nghệ bộ phận Lưu trữ dữ liệu Isilon (Tập đoàn EMC) nhấn mạnh, nếu các công nghệ lưu trữ, xử lý dữ liệu truyền hình truyền thống kiểu phân tán sẽ rất khó giúp các đài giải quyết được thách thức, đảm bảo hiệu suất đọc, ghi dữ liệu cũng như khả năng sẵn sàng cao nhất cho các thiết bị và dịch vụ truyền hình theo nhu cầu (do mỗi một bộ phim có dung lượng hàng chục Gigabyte, dữ liệu quay thô lên đến hàng Terabyte…).

Ông Charles Sevior cũng nhấn mạnh, việc lưu trữ có hệ thống bằng công nghệ tối ưu nhất, phù hợp với xu thế phát triển sẽ cho phép mọi đối tượng người dùng truyền hình (kể cả qua smartphone, tablet hay máy tính) để xem trực tuyến dễ dàng hơn, đồng thời các nhà đài cũng dễ đánh giá, phân tích xu hướng thị trường, giúp đạt được chiến lược quảng cáo và marketing hiệu quả nhất.

Cũng tại hội thảo, phía EMC đã giới thiệu đến các đài truyền hình, doanh nghiệp truyền thông và giải trí tại Việt Nam giải pháp NAS (Network Attached Storage) EMC Isilon với khả năng mở rộng linh hoạt, tính bảo mật cao.

EMC Isilon có thể đáp ứng tới 1,6 triệu thao tác xử lý tập tin mỗi giây, hỗ trợ hiệu quả cho các ứng dụng, cho phép nhiều người dùng làm việc đồng thời trên một tập tin, nâng cấp dễ dàng trong thời gian chưa đầy một phút để đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng…