Theo con số thống kê, mỗi năm cả nước có gần 9.000 lễ hội, trong đó lễ hội dân gian là loại hình phổ biến chiếm tới gần 80% và trải đều trong năm. Để tăng cường mạng lưới phục vụ khách hàng nhân dịp lễ hội năm 2011, MobiFone đã hoàn tất lắp thêm 300 máy thu phát TRX tại các khu vực: Chùa Hương, Yên Tử, Đền Hùng, Đền Trần, Bà Chúa Kho, Hội Lim, Côn Sơn - Kiếp Bạc... Ngoài ra, MobiFone còn điều chuyển thêm nhiều xe phát sóng lưu động và bố trí thêm chuyên gia trực ứng cứu thông tin để kịp thời khắc phục sự cố nếu xảy ra. Phía VinaPhone cũng cho biết đã chuẩn bị năng lực mạng lưới cho các điểm diễn ra lễ hội.
Ông Tào Đức Thắng, Giám đốc Công ty mạng lưới Viettel cho biết, trước Tết Tân Mão Viettel đã chuẩn bị phương án phục vụ các điểm có diễn ra lễ hội. Ngay sau Tết, Viettel đã tăng cường thêm xe thu phát sóng lưu động tại các điểm diễn ra lễ hội và dựng các trạm thu phát sóng tạm thời tại các điểm đó. Tuy nhiên, các điểm lễ hội thường tập trung ở khu vực phía Bắc. Theo Viettel, 27 điểm lễ hội lớn trên cả nước sẽ được tăng cường tối thiểu 1 xe phát sóng lưu động có năng lực phục vụ tương đương với 2 hoặc 3 trạm thu phát sóng cố định. Riêng tại lễ hội Đền Trần (Nam Định), Viettel đã triển khai thêm 4 xe phát sóng cơ động, nâng tổng số trạm phục vụ tại khu vực này là 37 trạm (trong đó có 13 trạm 3G). Tại khu vực chùa Bái Đính (Ninh Bình), Viettel đã bổ sung 2 xe phát sóng cơ động, tương đương với 6 trạm bên cạnh 26 trạm phát sóng sẵn có. Những điểm lễ hội lớn khác như Chợ Viềng (Nam Định), Hội Lim (Bắc Ninh), Đền Cổ Loa (Hà Nội), Lễ hội chọi Trâu (Vĩnh Phúc), Yên Tử (Quảng Ninh) cũng sẽ được tăng cường thêm 2-3 xe mỗi địa điểm. Bên cạnh việc tăng cường xe lưu động, Viettel còn phát sóng mới 36 trạm BTS, thực hiện nâng cấu hình cho 28 trạm tại các khu vực của lễ hội. “Tại các điểm lễ hội lớn như Chùa Hương, lưu lượng tăng cao nhưng mạng di động của Viettel vẫn đảm bảo phục vụ tốt. Bên cạnh việc đưa các trạm 2G và phục vụ, Viettel còn tăng cường thêm cả trạm 3G cho các điểm diễn ra lễ hội”, ông Tào Đức Thắng nói.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 21 ra ngày 18/2/2011.