![]() |
| Hàn Quốc là quốc gia có tỷ lệ cao về số người truy cập Inernet di động. |
>> Ấn Độ: Cước dữ liệu 3G đã giảm rất mạnh vẫn bị chê đắt / VinaPhone, MobiFone không tăng cước 3G nếu chỉ vì OTT
Hàn Quốc là một trong những nước có tốc độ Internet băng rộng cố định nhanh nhất thế giới, đồng thời cũng là quốc gia có tỷ lệ cao về số người truy cập Inernet di động.
Thị trường smartphone của Hàn Quốc được khởi động từ sự ra mắt của iPhone và tiếp tục phát triển với tốc độ chóng mặt. Tính tới tháng 4/2012, số lượng người dùng smartphone tại Hàn Quốc đã đạt 26 triệu người, trong đó có khoảng 20 triệu người sử dụng mạng di động 3G, còn lại khoảng 6 triệu người đã bắt đầu chuyển sang truy cập mạng di động LTE tốc độ cao.
Trên thị trường di động đã bão hòa, các nhà mạng viễn thông lớn của Hàn Quốc là SK Telecom, KTF Telecom và LG U+ đang dành rất nhiều kinh phí cho hoạt động tiếp thị để thu hút thuê bao.
Các gói cước 3G trả trước của KTF Telecom
Hợp đồng: 12 Tháng
Trường hợp đăng ký gói cước cơ bản 12.000 Won, người dùng có thể trả thêm 10.000 Won/tháng để sử dụng miễn phí 500MB Internet.
Các gói cước 3G trả trước của SK Telecom
Hợp đồng: 24 tháng
Trường hợp đăng ký gói cước cơ bản 12.000 Won, người dùng có thể trả thêm 10.000 Won/tháng để sử dụng miễn phí 500MB Internet.
Các gói cước 3G trả trước của LG U+
Hợp đồng: 12 Tháng
Đối với các gói cước của cả 3 nhà mạng nói trên, nếu sử dụng quá số lượng phút gọi miễn phí hoặc số lượng tin nhắn miễn phí hay dung lượng truy cập Internet, khách hàng sẽ được tính thêm cước.
Nhìn một cách tổng thể, mức cước 3G của ba nhà mạng có vẻ giống nhau. Tuy nhiên, các nhà mạng vẫn tìm mọi cách tạo sức hấp dẫn cho các gói cước của mình để thu hút khách hàng. Ví dụ, nhà mạng nhỏ nhất Hàn Quốc, LG U+, cho phép người dùng các gói cước 34.000 Won (tương đương 630.000đ) và 44.000 Won (tương đương 810.000đ) được sử dụng 1GB dữ liệu Internet miễn phí mỗi tháng, để so sánh thì hai đối thủ KTF Telecom và SK Telecom chỉ cung cấp 100MB miễn phí (đối với gói 34.000 Won) và 500MB miễn phí (đối với gói 44.000 Won). Chính sách này giúp LG U+ thu hút được thêm khách hàng bình dân có nhu cầu truy cập Internet cao.
Trong khi đó, hai nhà mạng lớn KTF Telecom và SK Telecom cho phép người dùng gói cước cơ bản 12.000 Won (tương đương 220.000đ) có thể trả thêm 10.000 Won/tháng để sử dụng miễn phí 500MB Internet.
Trong khi là nhà mạng lớn nhất Hàn Quốc, SK Telecom vẫn không ngừng tung ra các dịch vụ 3G mới để củng cố vị trí dẫn đầu của mình. Nhận biết được là khách hàng ngày càng có nhu cầu sử dụng nhiều thiết bị di động một lúc, SK Telecom đã giới thiệu các gói cước chia sẻ dữ liệu mới (một gói cước dành cho nhiều thiết bị). Cuối tháng 3/2013, nhà mạng này giới thiệu các gói cước chia sẻ dữ liệu mới cho người dùng 3G có tên “T&T Sharing”. Người dùng các gói cước “T&T Sharing” có thể thực hiện số lượng không giới hạn các cuộc gọi thoại cho các thuê bao cùng mạng SK Telecom, và nhắn tin không giới hạn cho thuê bao của các nhà mạng khác tại Hàn Quốc. SK Telecom hi vọng rằng bằng cách thay đổi các gói cước, khách hàng sẽ chỉ phải trả mức phí dịch vụ hàng tháng thấp hơn, và điều này sẽ tăng lòng trung thành của khách hàng. Đây là các biện pháp để SK Telecom củng cố vị trí dẫn đầu thị trường.
SK Telecom cho biết họ đang chiếm 50% thị phần Hàn Quốc và trên 50% các cuộc gọi thực hiện trong năm 2012 là các cuộc gọi nội mạng. Ông Park In-sik, chủ tịch mảng kinh doanh vận hành mạng của SKT nói: “SKT sẽ tiếp tục phát triển và tung ra các gói cước smartphone sáng tạo để phát triển trong cuộc cạnh tranh khốc liệt, tập trung hoàn toàn vào các khoản trợ cấp di động”.
“Trong tương lai, SK Telecom hướng tới mục tiêu tạo ra một xu hướng mới trên thị trường Hàn Quốc thông qua các gói cước tập trung vào khách hàng và các dịch vụ giá trị gia tăng thực sự đem lại lợi ích cho người dùng”, ông Park In-sik nói thêm.
Tổng hợp
