Hiện nay vấn đề sóng điện từ của các trạm BTS có thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe hay không vẫn đang là vấn đề được người dân quan tâm. Để thông tin đến độc giả rõ ràng về vấn đề này, Báo Bưu điện Việt Nam sẽ đăng tải những phân tích một cách khoa học của các chuyên gia chuyên ngành hàng đầu Việt Nam, các ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp về chủ đề "Sóng điện từ của các trạm BTS có thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe hay không?" 

Bài 1: Các trạm BTS: Những khó khăn đến từ thông tin thiếu khoa học

Gặp khó do thông tin thiếu sở cứ

Mới đây, một số tờ báo đã khơi lại vấn đề sóng điện từ của các trạm BTS có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Những thông tin này lập tức khiến người dân ở nhiều nơi phản ứng đòi dỡ bỏ hoặc không cho các mạng di động lắp đặt mới các trạm BTS. Ngay sau khi một số tờ báo đưa ra vấn đề này, Vụ Khoa học - Công nghệ (Bộ TT&TT) đã làm việc với các báo và đưa ra các bằng chứng về những lập luận của một số tờ báo là không có cơ sở khoa học và làm cho người dân lo ngại ảnh hưởng của các trạm BTS. Sau đó những tờ báo này đã đăng lại thông tin giải thích về sóng điện từ của các trạm BTS nằm trong giới hạn tiêu chuẩn cho phép, nhưng vẫn không làm “nguội” đi việc phản ứng của người dân đối với các trạm BTS. Phản ứng này đã khiến cho các mạng di động gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển trạm BTS.

Ông Hoàng Sơn, Phó giám đốc Viettel Telecom bức xúc: “Sau khi một số tờ báo đưa tin về sóng điện từ ảnh hưởng đến sức khỏe con người đã làm rộ nên tình trạng người dân đổ xô đi kiện các doanh nghiệp lắp đặt trạm BTS. Chúng tôi đã làm văn bản gửi Bộ TT&TT về việc các tờ báo này đưa thông tin không dựa trên các sở cứ khoa học thuyết phục làm tổn hại đến doanh nghiệp và xã hội”.

Lo ngại về vấn đề chất lượng dịch vụ

VNPT quyết tâm đầu tư mạnh để cho hai mạng di động của mình được mở rộng hơn nữa vùng phủ sóng. Năm 2008 hai mạng Vinaphone và MobiFone đã đầu tư lắp đặt tới hàng ngàn trạm BTS để hiện thực hóa khát vọng mở rộng vùng phủ sóng và tăng cường sức cạnh tranh của mình.  

Ông Lê Ngọc Minh, Giám đốc MobiFone cho biết, hiện MobiFone đang đạt tốc độ phát triển khoảng 70.000 thuê bao/ngày. Đến giữa tháng 8/2008, mạng MobiFone có 8.000 trạm BTS và từ nay đến cuối năm sẽ tăng thêm 4.000 trạm BTS nữa để đảm bảo sẽ có 12.000 trạm BTS phủ sóng khắp toàn quốc. Với việc đầu tư này, đến cuối năm 2008 đầu 2009, MobiFone sẽ giải quyết được các vấn đề như vùng phủ sóng vùng sâu, vùng xa hay nghẽn mạng. “Với tốc độ phát triển thuê bao đang tăng mạnh, nhưng việc xây dựng thêm các trạm BTS không thể làm nhanh được do phản ứng từ phía người dân sẽ làm cho chất lượng dịch vụ bị ảnh hưởng. Và như vậy hàng chục triệu khách hàng sẽ bị ảnh hưởng từ khó khăn lắp BTS này”, một lãnh đạo của MobiFone nói.

Cũng giống như tình trạng của MobiFone, VinaPhone cũng đang gặp khó khăn trong việc lắp mới các trạm BTS. Ông Đỗ Thanh Minh, Giám đốc Trung Tâm VinaPhone khu vực I cho biết, hiện khu vực I sẽ phải phát triển thêm khoảng 2.200 BTS nữa. Trong đó, riêng Hà Nội sẽ phát triển mới thêm 300 trạm nhưng đây là điểm “nóng” và khó triển khai nhất. Với nhiệm vụ triển khai các trạm BTS cho mạng VinaPhone tại Hà Nội, Viễn thông Hà Nội cho biết, chưa bao giờ việc lắp đặt mới các trạm BTS lại khó khăn như hiện nay. Ông Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Viễn thông Hà Nội cho biết: “Hiện nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội người dân kiện đòi dỡ bỏ các trạm BTS đang hoạt động và không cho lắp các trạm BTS mới. Việc này đang ảnh hưởng đến chất lượng mạng lưới và hàng triệu khách hàng thủ đô sẽ bị ảnh hưởng”. Ông Hoàng Trung Hải, Phó giám đốc VinaPhone cho biết, dự kiến từ nay đến cuối năm 2008, VinaPhone sẽ lắp mới khoảng 5.000 trạm BTS. Nhưng với tình hình hiện nay, ông Hải tỏ ra lo ngại về việc lắp các BTS mới tại các thành phố lớn sẽ khó hoàn thành đúng như kế hoạch. “Hiện nay tại các thành phố lớn như Hà Nội nhiều nhà cao tầng mọc lên, trong khi đó tốc độ phát triển thuê bao của VinaPhone vẫn tăng. Vì vậy nếu không lắp thêm nhiều trạm BTS mới sẽ khó đảm bảo được chất lượng dịch vụ”, ông Hoàng Trung Hải nói. 

Trong vai người cùng khổ với MobiFone và VinaPhone, Viettel cũng đang bị ảnh hưởng bởi phản ứng người dân về sóng điện từ của các trạm BTS. Ông Hoàng Sơn cho biết, trong năm 2008 Viettel sẽ phát triển thêm khoảng 5.000 trạm BTS, thế nhưng việc phát triển này đang gặp khó do do phản ứng từ phía người dân về sóng điện từ của các trạm BTS. “Hiện nhiều tỉnh đang gặp phải khó khăn này. Các điểm nóng này là Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương… đang gặp việc khiếu kiện của người dân về BTS. Cho đến thời điểm này, một số tỉnh phía Nam cũng đã bắt đầu có khiếu kiện về BTS. Như vậy tiến độ phát triển các trạm BTS của Viettel sẽ bị ảnh hưởng”, ông Hoàng Sơn nói. Phía Viettel cho biết, nếu tình trạng khó lắp trạm BTS bị kéo dài, chắc chắn chất lượng mạng lưới sẽ bị ảnh hưởng và khách hàng sẽ là người chịu thiệt.

Bài 2: Các chuyên gia nói gì về sóng điện từ của các trạm BTS

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 76 ra ngày 25/8/2008