![]() |
| Các ứng dụng OTT nở rộ tại thị trường Việt Nam đang khiến các nhà mạng "đứng ngồi không yên". Ảnh: Internet |
>> Nhà mạng thế giới ồ ạt ra gói cước OTT/ Cuộc chiến OTT tại Việt Nam đã phân nhánh
Nhà mạng "sốt ruột" đợi chính sách OTT
Trao đổi tại buổi Tọa đàm “Triển vọng thị trường viễnthông Việt Nam 2014” diễn ra hôm nay (30/12), câu chuyện các dịch vụ OTT cung cấpdịch vụ thoại, tin nhắn miễn phí trên Internet không khác gì một doanh nghiệpviễn thông tiếp tục trở thành chủ đề nóng. Đại diện các nhà mạng thừa nhận đây đanglà vấn đề gây “đau đầu”, nhất là khi dịch vụ như Viber trong tháng 12/2013 đã tiếptục ra mắt dịch vụ cho phép người dùng smartphone, máy tính có thể gọi trựctiếp đến số điện thoại cố định, di động ngay cả khi thiết bị không cài đặt ứngdụng.
Ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Tổng Giám đốc MobiFone bàytỏ sự bất cập: Trong khi các nhà mạng như MobiFone, VinaPhone hay Viettel đều phảituân thủ luật cạnh tranh tại thị trường Việt Nam, thì các doanh nghiệp OTT mộtmặt đang được “tự do” cung cấp dịch vụ, một mặt vẫn chưa bị siết, chưa phải tuânthủ bất kỳ quy định gì của luật pháp.
Chung quan điểm, ông Nguyễn Sơn Hải – Phó trưởngphòng Kinh doanh của VinaPhone bày tỏ: Trong thời gian qua các dịch vụ OTT đã cósự quảng bá, đầu tư mạnh tay để xây dựng thương hiệu và phát triển cộng đồng.Về bản chất, doanh nghiệp OTT đã có sự cạnh tranh trực tiếp với các nhà mạngtruyền thống và thực tế là khoảng 2 năm qua, VinaPhone đã chịu sự ảnh hưởng lớntừ dịch vụ thoại và tin nhắn của các ứng dụng OTT.
Dù vậy, cũng như thông tin được trao đổi tại cáccuộc hội thảo và tọa đàm về OTT thời gian qua, một lần nữa, cả ba nhà mạng MobiFone,MobiFone và VinaPhone đều bày tỏ thiện chí cùng hợp tác với các doanh nghiệpOTT, cùng xây dựng một thị trường viễn thông lành mạnh.
Theo quan điểm của bà Phạm Thanh Vân - Phó Tổng giámđốc Viettel Telecom, OTT tuy có ảnh hưởng tới các nhà mạng, rõ nhất ở hai phầndoanh thu chính là thoại và SMS, tuy nhiên quan điểm của Viettel là những gìthuộc về xu thế thì sẽ cùng phát triển “cộng sinh”, chứ không chống lại.
Theo bà Phạm Thanh Vân, nếu nhìn nhận một cách công bằng thì việc các doanh nghiệp OTT nhảy vào Việt Nam, tuy có thiệt hại cho nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nhưng đem lại sức ép về cách thức kinh doanh, cách đi trên thị trường. Viettel mong muốn vẫn có lợi cho người tiêu dùng, thị trường Việt
Trong khi đó đại diện VinaPhone cho rằng sự hợp tác chắc chắn phải có. Chuyện mạng viễn thông phải vừa cạnh tranh và hợp tác với OTT cung cấp thoại, tin nhắn, sự cạnh tranh là đương nhiên và bình thường trên cơ sở mục đích đem lại tiện ích cho khách hàng và lợi nhuận chung.
Tại tọa đàm, các doanh nghiệp viễn thông cho hay trong khi chờ hướng dẫn của Bộ TT&TT thì trước mắt sẽ tiếp tục trao đổi với doanh nghiệp OTT để có tiếng nói chung, dù rằng cách tiếp cận của từng nhà mạng với OTT đang khác nhau.
“Riêng với MobiFone, chúng tôi đã gặp gỡ Viber,Zalo… để bàn cách hợp tác cùng có lợi. Trong đó, việc xây dựng gói cước 3G choOTT là một trong những điểm MobiFone đang quan tâm”, ông Nguyễn Đình Chiến chohay.
Sẽ có chính sách quản lý dịch vụ OTT
Trao đổi tại Tọa đàm, ông Phạm Hồng Hải – Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ TT&TT bày tỏ, trên thế giới hiện có mộtsố xu hướng khác nhau trong vấn đề “đối xử” với OTT. Có nước cấm dịch vụ OTT, cónhững nước không quản lý, chỉ coi đây là một dịch vụ giá trị gia tăng bình thường,không cần phải quản lý bằng các chính sách nhưng cũng có một số quốc gia lạiđưa quản lý ở tầm vĩ mô.
![]() |
| Ông Phạm Hồng Hải (thứ hai từ phải sang). Ảnh: N.Đ |
Theo ông Hải, riêng với Việt
"Qua một thời gian chờđợi phản ứng từ doanh nghiệp OTT và nhà mạng, Cục Viễn thông sẽ đề xuất một sốđịnh hướng, giải pháp về chính sách, sẽ lấy ý kiến đóng góp của các doanhnghiệp và cộng đồng trước khi trình Bộ TT&TT ban hành văn bản quy phạm phápluật”, ông Phạm Hồng Hải nói.

