Nhà mạng tung “dế” giá “sốc”

Ngày 23/7/2008, S-Fone tuyên bố tung ra 200.000 máy điện thoại di động có giá "sốc" nhất trên thị trường hiện nay, từ 270.000 đồng - 390.000 đồng/chiếc, nhắm đến thị trường phổ thông.

Đổ xô vào thị trường phổ thông

Cho đến thời điểm này, mặc dù bị ảnh hưởng mạnh bởi lạm phát nhưng mức độ phát triển thuê bao và tiêu thụ máy ĐTDĐ vẫn tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, một con số khá thú vị hiện nay là có đến hơn 90% thuê bao mới sử dụng các gói di động trả trước và chủ yếu là gói cước giá rẻ như MobiQ, Tomato, Forever... Xu hướng tiêu dùng này được giới chuyên môn lý giải rằng, đối tượng khách hàng thu nhập cao và có nhu cầu hầu hết đã sử dụng dịch vụ thông tin di động. Vì vậy, những người mới sử dụng dịch vụ chủ yếu là khách hàng bình dân có thu nhập thấp như ở vùng nông thôn, học sinh, sinh viên… Xu hướng sử dụng dịch vụ trên dẫn đến hệ quả là sản phẩm máy đầu cuối tiêu thụ trên thị trường chủ yếu là điện thoại giá rẻ (theo thống kê của các nhà bán lẻ ĐTDĐ thì 70% điện thoại được bán ra thuộc dòng giá rẻ). Và có tới hơn 90% khách hàng sử dụng dịch vụ di động lần đầu tiên xài điện thoại giá rẻ.

Nhắm đến xu hướng tiêu dùng này, mới đây S-Fone đã tung ra dòng điện thoại giá rẻ với thương hiệu eCo. Ông Hồ Hồng Sơn, Giám đốc điều hành của S-Fone cho biết, trong giai đoạn đầu, S-Fone sẽ cung cấp 4 mẫu máy eCo bao gồm: eCo SD3500, eCo C300, eCo C332 và eCo C2601. Nhãn hiệu eCo được xây dựng dựa trên gam màu chủ đạo xanh lá cây, thể hiện sức trẻ, khỏe cũng như sự đổi mới đầy tính năng động và hiện đại. Ý nghĩa của nhãn hiệu eCo xoay quanh nghĩa của từ Economical trong tiếng Anh, được dịch sang tiếng Việt là: Tiết kiệm & Kinh tế.

Sau động thái này của S-Fone, một số mạng di động GSM cũng tuyên bố chuẩn bị có kế hoạch hợp tác với các hãng sản xuất điện thoại của Trung Quốc để bán kèm dịch vụ của mình với điện thoại giá rẻ nhắm đến thị trường bình dân. Loại máy này có màn hình đen trắng, chức năng chủ yếu là thoại và SMS, giá dưới 20 USD. Nhưng thời điểm tung ra dòng điện thoại giá rẻ bán kèm dịch vụ chưa được các mạng di động tiết lộ.

Vì sao eCo có giá “sốc”?

Ông Hồ Hồng Sơn cho biết, để dòng sản phẩm eCo có được mức giá thấp, S-Fone đã thoả thuận hợp tác với Qualcomm (nhà sản xuất chip CDMA) và các hãng sản xuất thiết bị. Như vậy, eCo là sản phẩm của sự hợp tác 3 bên, do đó giá thành sản phẩm thấp hơn rất nhiều so với các dòng máy cùng loại trên thị trường nhưng chất lượng vẫn đảm bảo. Cụ thể, dòng eCo C300 được cung cấp bởi nhà sản xuất ZTE có màn hình xanh đơn sắc, nhạc chuông đa âm sắc 32 poly, tính năng nổi bật với khả năng chặn các cuộc gọi không mong muốn. eCo C300ù kiểu dáng nhỏ gọn, tạo ấn tượng bằng vỏ máy đen nhũ lịch lãm, giá 270.000 đồng/chiếc. Dòng điện thoại eCo C2601 được cung cấp bởi nhà sản xuất Huawei với màn hình đen trắng, bàn phím có đèn xanh mềm mại, nhạc chuông MIDI. Tính năng nổi bật của dòng sản phẩm này là khả năng ghi âm cuộc gọi cài làm nhạc chuông, kiểu dáng thân thiện, tạo ấn tượng bằng vỏ máy xám đen có giá 270.000 đồng/chiếc. Chiếc eCo C332 được cung cấp bởi nhà sản xuất ZTE với màn hình 1.5 inch 65.000 màu, nhạc chuông đa âm sắc 32 poly, tính năng nổi bật cũng với khả năng chặn các cuộc gọi không mong muốn, kiểu dáng chắc khỏe, tạo ấn tượng bằng vỏ máy nhũ bạc trang nhã với giá 350.000 đồng/chiếc. Còn dòng điện thoại eCo SD3500 được cung cấp từ nhà sản xuất LG với màn hình 1.5’’inch 65.000 màu, nhạc chuông đa âm sắc 32 poly, pin cực bền 950mAh, kiểu dáng nhỏ gọn, tạo ấn tượng với chức năng thoại bằng loa ngoài, vỏ máy xám bạc huyền bí, thích hợp cho các bạn trẻ phong cách năng động, thời trang, có giá là 390.000 đồng/chiếc. Như vậy, eCo là dòng điện thoại có mức giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Ông Hồ Hồng Sơn khẳng định, tất cả mẫu máy eCo đã được kiểm định chất lượng, đảm bảo tốt thông tin liên lạc cho khách hàng. Các mẫu máy eCo đều có hỗ trợ Brew, tuy nhiên số máy eCo được nhập về trong giai đoạn đầu chưa sử dụng được chức năng này do hệ thống Brew chưa hoàn thành. Trong 2 tháng tới, ngay khi hệ thống và việc phát triển phần mềm trên thiết bị đầu cuối hoàn thành, S-Fone sẽ cài đặt phần hỗ trợ Brew cho các máy được nhập về. Ông Hồ Hồng Sơn cho biết thêm, năm 2008 S-Fone đã có kế hoạch hợp tác với các nhà sản xuất thiết bị đầu cuối như Motorola, Samsung, LG, Hisense, Huawei, ZTE và Nokia… để chuẩn bị tung ra thị trường 15-20 mẫu máy mới. Bên cạnh đó, S-Fone cũng nghiên cứu để nhập trực tiếp hoặc hỗ trợ nhà phân phối nhập về loại máy cao cấp, 2 SIM dựa trên nền CDMA với những tính năng vượt trội nhưng có giá hợp lý.

S-Fone hy vọng, việc tung ra dòng sản phẩm eCo sẽ là cú hích mạnh để hút khách hàng sử dụng mạng S-Fone. “Sự ra đời của dòng điện thoại với nhãn hiệu eCo không chỉ góp phần giải quyết vấn đề xã hội hóa nguồn cung thiết bị đầu cuối, đa dạng hóa nguồn cung và chủng loại mà còn gửi đến thị trường và người tiêu dùng một thông điệp rõ ràng : e Co là dòng sản phẩm cần thiết, tiện lợi và phổ thông”, ông Hồ Hồng Sơn nói.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 66 ra ngày 1/8/2008