Ông Nguyễn Hoài Giang, Tổng giám đốc Công ty lọc - hoá dầu Bình Sơn cho rằng thời gian thu hồi vốn chỉ trong 10 năm chứ không phải 15-20 năm.



Từ khi bắt đầu hoạt động, đến nay nhà máy lọc dầu Dung Quất đã nhập vào 8 triệu tấn dầu thô và sản xuất 7 triệu tấn sản phẩm các loại, bán ra thị trường 6,8 triệu tấn sản phẩm xăng, dầu.

Suốt 2 tháng qua, để bình ổn thị trường xăng, dầu trong nước, nhà máy phải hoạt động 105% công suất, có khi lên đến 107%, cao hơn công suất thiết kế cực đại khoảng 1.000 tấn/ngày. Năm nay, doanh thu của nhà máy đạt trên 53.000 tỉ đồng, đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 9.500 tỉ đồng.

Hiện tại, Petro Vietnam đã thuê nhà thầu JGC (Nhật Bản) tiến hành nghiên cứu khả thi chi tiết phương án mở rộng, nâng công suất nhà máy từ 6,5 triệu tấn lên 10 triệu tấn sản phẩm/năm. Dự kiến đến năm 2015, dự án mở rộng, nâng công suất nhà máy hoàn thành, đưa vào vận hành sản xuất.

Bên cạnh đó, nhà máy nhựa polypropylen – nhà máy hoá dầu đầu tiên thu hồi khí propylen của nhà máy lọc dầu Dung Quất – đã vận hành. Nhà máy nhiên liệu sinh học bio-ethanol sản xuất xăng nhiên liệu sạch cũng đang được triển khai tại Dung Quất. Petro Vietnam đang tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư vào tổ hợp hoá dầu vệ tinh theo sau nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Ông Giang cho biết, nếu hoàn thành việc nâng công suất nhà máy lọc dầu Dung Quất, hình thành trung tâm lọc – hoá dầu quốc gia tại Dung Quất thì thời gian hoàn vốn đầu tư cho dự án lọc dầu Dung Quất có thể sẽ được rút ngắn.
Hiện nay, nhà máy lọc dầu Dung Quất trong giai đoạn hoàn tất thủ tục quyết toán, với tổng vốn đầu tư khoảng 3,053 tỉ USD.

Dự kiến ngày 6/1/2011, PetroVietnam sẽ chính thức khánh thành nhà máy lọc dầu Dung Quất. Trước đó, Tập đoàn Dầu khí dự kiến sẽ khánh thành Nhà máy vào ngày 24/12/2010.

  • Nguồn: SGTT