
Theo phản ảnh của bà con nhân dân nơi đây, lợi dụng đợt mưa lớn vừa qua, Công ty Sản xuất ô - tô JRD Việt Nam đã đổ nhớt thải theo 3 cống dẫn nước từ nhà máy chảy thẳng vào suối Thô (xã An Mỹ).
Sau đó, do nguồn nước trong suối Thô quá lớn đã tràn vào ruộng sản xuất gây hại hoa màu của nhân dân.
Sáng ngày 29/10, có mặt tại cánh
đồng Đá Vàng, cách nhà máy sản xuất ô - tô JRD Việt Nam hơn 300m về hướng Đông
Nam, chúng tôi chứng kiến vẫn còn sặc mùi nhớt thải, nhiều ruộng lúa, hoa màu,
rau xanh nhớt đen đeo bám dày đặc.
![]() ![]() ![]() |
| Lúa, ớt tại đồng đá vàng và cá trên suối Thô bị chết do nguồn nước bị nhà máy JRD gây ô nhiễm. |
Hiện tại đã có hơn 3.000m2 lúa vụ 10 - 12 (gieo sạ tháng 10 thu hoạch tháng 12) đang vào giai đoạn làm đòng, hơn 2.000m2 ớt đã chín đang vào kỳ thu hoạch tại đây bị chất xả của nhà máy gây chết cháy khô tận gốc và hơn 2.000 m2 hành, tỏi rụng trụi lá, thối củ.
Nước trên dòng suối Thô dài hơn 4 km đã bị chuyển màu, váng dầu nổi đầy trên mặt nước làm cho cá trong suối bị ngộp thể chết nổi tấp vào 2 bên bờ bốc mùi nồng nặc, đe dọa nghiêm trọng đến môi trường nước tại đây.
Theo Chính quyền địa phương và bà
con nhân dân đang sống gần khu vực nhà máy sản xuất ô - tô JRD Việt Nam, đây
không phải là lần đầu tiên nhà máy xả chất thải vào suối Thô, mà hễ có mưa lớn
là nhà máy chỉ đạo cho công nhân đem hóa chất dạng lỏng, hoặc nhớt thải đổ vào
cống dẫn nước từ nhà máy chảy ra bên ngoài.
![]() |
| Cống dẫn nước thải từ nhà máy ra suối Thô |
Tình trạng này diễn ra liên tục từ nhiều năm nay đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 80 ha đất sản xuất lúa vụ 10 - 12 và các loại hoa màu, rau xanh tại 3 cánh đồng Lò Thiên Hạ, Hóc Quả, Bồ Đề.
Người dân ở đây không dám lấy nước từ suối Thô để sử dụng cho sản xuất, chăn nuôi.
Điều đáng lo ngại hơn, phần lớn giếng nước phục vụ cho cuộc sống thường nhật của hơn 120 hộ dân ở xóm Soi, thôn Phú Long (xã An Mỹ) đã bị nhiễm bẩn, không sử dụng được.
Sau khi nhận được phản ảnh từ nhân dân, vào chiều ngày 28/10, các cơ quan chức năng, gồm Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Phú Yên), Công an Môi trường tỉnh Phú Yên, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Tuy An và chính quyền xã An Mỹ đã có buổi làm việc với Ban lãnh đạo nhà máy sản xuất ô - tô JRD Việt Nam để tìm hướng giải quyết hậu quả do nhà máy gây ra.
Tuy nhiên, lãnh đạo nhà máy sản xuất ô - tô JRD Việt Nam đã không hợp tác với đoàn công tác.
Mạnh Hoài Nam



